Vật lộn sóng to, gió lớn cứu thành công tàu cá đang chìm

Vật lộn sóng to, gió lớn cứu thành công tàu cá đang chìm
TPO - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) vừa cứu nạn thành công một tàu cá bị chết máy, nước tràn vào tàu tại khu vực đảo Phú Quốc.

Vào lúc 23 giờ 25 ngày 29/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu cá KG 91840 TS: Tàu KG 91840 TS do ông Nguyễn Thanh Vân (tổ 7, khu 48, Dương Đông, Phú Quốc) làm thuyền trưởng cùng với 05 thuyền viên, bị hỏng máy, nước tràn vào tàu tại vị trí 10005’N; 103038’E cách Phú Quốc khoảng 20 hải lý về hướng Tây. Thuyền viên trên tàu đã cố gắng tập trung bơm, tát nước ra khỏi tàu để khắc phục sự cố, nhưng hiện tại tàu vẫn có nguy cơ bị chìm. Thời tiết tại khu vực tàu bị nạn sóng gió cấp 5, cấp 6.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 272 đang neo tại khu vực Hòn Chông, Hà Tiên đi cứu nạn khẩn cấp tàu cá KG 91840 TS.

Trong thời gian tàu SAR 272 hành trình đi cứu nạn tàu KG 91840 TS, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu đài thông tin duyên hải phát thông tin báo nạn khẩn cấp để huy động các tàu thuyền tại chỗ tham gia công tác cứu nạn tàu bị nạn, đồng thời cũng thông báo tới các cơ quan liên quan để cùng phối hợp cứu giúp tàu bị nạn.

Thời tiết sóng gió tại hiện trường tàu KG 91840 TS bị nạn rất xấu, việc tiếp cận để cứu 06 thuyền viên tàu KG 91840 TS gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự khẩn trương, quyết liệt, mẫn cán của tập thể thuyền viên tàu SAR 272, 06 thuyền viên tàu KG 91840 TS đã được cứu thành công.

Đến 11 giờ 30 ngày 30/6, tàu SAR 272 cùng với tàu bị nạn và 6 thuyền viên về đến đảo Phú Quốc để bàn giao cho các cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG