Vào ‘hang cọp’, tuyển Việt Nam có đòi được món nợ 2014?

Liệu đội tuyển Việt Nam có đòi được món nợ cách đây 4 năm trước Malaysia.
Liệu đội tuyển Việt Nam có đòi được món nợ cách đây 4 năm trước Malaysia.
TPO - Đúng ngày này 4 năm về trước, tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại đầy cay đắng trước Malaysia tại bán kết AFF Cup 2014. Tối nay tại Bukit Jalil, liệu thấy trò HLV Seo có đòi lại được “món nợ” cho bóng đá Việt?

Tối nay (11/12), đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia tại lượt đi vòng chung kết AFF Cup 2018. Đây là cơ hội lớn để đoàn quân của HLV Park Hang-seo đòi lại món nợ bị đối thủ đánh bại tại bán kết AFF Cup 2014.

Trước đó, vào ngày 11/12/2014, đội tuyển Việt Nam đã để thua 2-4 trước Malaysia tại trận lượt về vòng bán kết AFF Cup 2018. Qua đó, đành phải chấp nhận nói lời chia tay giải đấu dù có lợi thế là chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi.

Hiện tại, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn khác năm 2014. Bởi vì, ngoài việc các cầu thủ đang thi đấu thăng hoa thì đội bóng áo đỏ còn có được sự dẫn dắt của HLV tài năng Park Hang-seo. Chính chiến thuật hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp Công Phượng cùng các đồng đội đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Vì vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội để giành chiến thắng, nhất là khi Quang Hải cùng các đồng đội đang có phong độ cực cao. Trước đó, ở vòng bảng AFF Cup 2018, đội bóng áo đỏ cũng từng đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 và đây cũng là một phần nguyên nhân giúp họ tự tin hơn.

Tuy vậy, nếu muốn giành chiến thắng thì tự tin vẫn chưa đủ, bởi trong trận đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu ở tại Bukit Jalil - nơi được mệnh danh là “hang cọp” với sức chứa 80.000 chỗ ngồi và chắc chắn sẽ có rất đông CĐV Malaysia cổ vũ cho đội nhà.

Do đó, các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam cần phải giữ được sự bình tĩnh, tập trung thi đấu đúng phong độ để giành chiến thắng. Qua đó, lấy lợi thế để chuẩn bị cho trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

MỚI - NÓNG