Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19

Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19
TPO - Hiện tại, khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) chỉ còn nữ bệnh nhân số 135 mắc COVID-19 đang được chữa trị, theo dõi. Trước đó, có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 khác đã được bệnh viện Đà Nẵng chữa khỏi. Sức khoẻ bệnh nhân số 135 đã ổn định, hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và có thể xuất viện trong một vài ngày tới. 
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 1 Để vào khu vực chữa trị các nhân viên y tế của khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) phải mặc đồ bảo hộ cẩn thận theo đúng quy định. Trong ảnh: bác sĩ Phạm Ngọc Hàm - Trưởng khoa Y học Nhiệt đới cùng điều dưỡng trưởng Lê Thị Kim Loan chuẩn bị vào khu cách ly chữa trị thăm bệnh cho nữ bệnh nhân số 135. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 2 Để đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm COVID-19, tất cả các nhân viên y tế, y bác sĩ vào khu vực cách ly phải được mặc đồ bảo hộ đúng quy trình. 
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 3 Điều dưỡng Lê Thị Kim Loan được đồng nghiệp giúp mặc áo quần bảo hộ, đeo mặt nạ, khẩu trang đúng cách. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 4 Khu điều trị được cách ly nghiêm ngặt và có bảo vệ canh gác 24/24 ở cả hai phía. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 5 Bệnh nhân số 135 quê ở Hải Phòng đang được chữa trị tại khoa Y học Nhiệt đới. Trước đó, 5/6 bệnh nhân mắc COVID -19 ở Đà Nẵng đã được chữa trị khỏi và xuất viện. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 6 Các y bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khoẻ của bệnh nhân số 135 vào sáng ngày 9/4. Bệnh nhân này đã có kết quả 2 lần xét nghiệm đều âm tính với SARS - CoV-2. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 7 Sức khoẻ của nữ bệnh nhân số 135 hiện nay đã ổn định, các bác sĩ cho biết có thể xuất viện trong thời gian sớm. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 8 Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm (Trưởng khoa Y học Nhiệt đới) cẩn thận hỏi han sức khoẻ của nữ bệnh nhân. Đồng thời, động viên nữ bệnh nhân này cố gắng, yên tâm chữa trị để sớm được về với gia đình. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 9 Nữ bệnh nhân 135 vui mừng khi nghe bác sĩ Phạm Ngọc Hàm thông báo về tình hình sức khoẻ và các chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân đã ổn định. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 10 Điều dưỡng trưởng Lê Thị Kim Loan dặn dò bệnh nhân tại buồng bệnh. Mọi nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của nữ bệnh nhân các điều dưỡng đều đáp ứng. Ngoài nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi sức khoẻ, chị Loan và các chị em khác còn thường xuyên động viên, chia sẽ với bệnh nhân để họ an tâm chữa trị. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 11 Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm trao đổi với các bác sĩ ở ngoài về tình hình bệnh của bệnh nhân thông qua hệ thống bộ đàm để cùng nhận định và đưa ra hướng điều trị. Sau khi thăm khám, ghi nhận các chỉ số sức khoẻ, bác sĩ Hàm sẽ đi về vùng đệm để đi ra ngoài. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 12 Trước khi đi ra, bác sĩ Hàm không quên lấy chai nước tưới cây cảnh treo ở hành lang đang rủ lá vì không có người chăm sóc. 
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 13 Ở buồng đệm, luôn nhân viên y tế đứng sẵn, giúp bác sĩ cởi bỏ đồ bảo hộ và cho vào thùng rác. Trước khi đi ra, bác sĩ, nhân viên y tế phải thực hiện các bước khử khuẩn, tắm rửa toàn thân. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 14 Việc khử khuẩn ở buồng đệm được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng khuyến cáo và quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 15 Sau khi thăm bệnh xong, điều dưỡng trưởng ở lại buồng bệnh để tiếp chăm sóc phục vụ bệnh nhân. Hơn 1 tháng nay, toàn bộ nhân viên y tế, y bác sĩ của khoa Y học Nhiệt đới phải ở lại bệnh viện, thực hiện việc tự cách ly với bên ngoài để chăm sóc cho các bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Thành
Vào bệnh viện Đà Nẵng xem bác sĩ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 ảnh 16 Những phần cơm được mang đến, điều dưỡng Lê Thị Kim Loan phục vụ tận giường cho bệnh nhân. Sau khi xong nhiệm vụ, điều dưỡng cũng sẽ đi về buồng đệm, thực hiện quy trình cởi bỏ đồ bảo hộ, khử khuẩn và tắm rửa trước khi về khu hành chính của khoa để tiếp tục công việc của mình. Ảnh: Nguyễn Thành. 
 Nữ điều dưỡng Lê Thị Kim Loan kể chuyện chăm sóc bệnh nhân. Video: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.