Vàng tăng mạnh sát mốc 37 triệu đồng

Vàng tăng mạnh sát mốc 37 triệu đồng
TPO - Cùng với xu thế tăng của vàng thế giới và USD, giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng mạnh, thêm hơn 200.000 đồng mỗi lượng để về sát mốc 37 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng nay (12/6) tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,77 – 36,85 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 190.000 đồng mỗi lượng mua và 210.000 đồng mỗi lượng bán so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,75 - 36,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 170.000 đồng mỗi lượng mua và 220.000 đồng mỗi lượng bán so với chốt giá ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra tiếp tục duy trì mức 1.273 USD/oz, tăng 13 USD/oz so với cùng thời điểm hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 4,2 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Theo các nhà phân tích, việc Ngân hàng Thế giới (WB) hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2014, do sự yếu đi tại Mỹ, Nga và Trung Quốc đã tác động tới khiến giá vàng tăng. Vì như vậy các ngân hàng trung ương sẽ vẫn phải duy trì nới lỏng tiền tệ trong một thời gian nữa.

Đồng thời, thông tin Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Ukraine Arsen Avakov, thông báo có 3 xe tăng T-72 của Nga tối 12/6 đã vượt qua biên giới Nga - Ukraine trên khu vực tỉnh Lugansk, miền Đông Ukraine, để hỗ trợ lực lượng ly khai tại đây. “Quân đội Ukraine đối đầu với 2 trong số 3 xe tăng Nga và giao tranh đang diễn ra”, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói.

Thông tin này đã khiến giá vàng thế giới bật tăng mạnh, do giới đầu tư lo ngại khủng hoảng Ukraine sẽ tiếp tục leo thang. Đặc biệt, lo ngại phương Tây có thể áp thêm lệnh trừng phạt với Nga nếu sự việc này là đúng. Điều này khiến giá vàng tăng về mốc cao nhất 2 tuần qua.

Cùng xu hướng với giá vàng, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng tăng nhẹ. Cụ thể, sáng nay Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 21.195 – 21.245 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 5 đồng mỗi USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.