Vàng dao động quanh mức 35 triệu đồng

Vàng dao động quanh mức 35 triệu đồng
TPO - Sáng nay, trong khi giá vàng thị trường vàng Hà Nội đi ngang thì tại TP HCM lại giảm nhẹ, cùng với đà giảm của vàng thế giới nhưng vẫn ở quanh mốc 35 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, vẫn cao hơn giá vàng thế giới tới hơn 5 triệu đồng.

Thời điểm 8h30 sáng nay, 13/11, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,09 - 35,14 triệu đồng/lượng (mua – bán), bằng giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,03 – 35,15 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 20.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay giảm nhẹ, hiện ở mức 1.160 USD/oz, giảm 2 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 5,2 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại có phiên tăng mạnh. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.285 – 21.335 đồng/USD (mua – bán), tăng 15 đồng mỗi USD mua và tăng 5 đồng mỗi USD bán so với tỷ giá hôm qua.

Vàng được xem là công cụ phòng trừ trong tình hình kinh tế bất ổn, căng thẳng chính trị leo thang. Tuy nhiên, sự lạc quan về đà phục hồi tại Mỹ và khả năng nước này nâng lãi suất sớm hơn dự kiến đã khiến chứng khoán và đồng đôla đi lên, thu hút vốn từ thị trường vàng chuyển sang chứng khoán và các thị trường đầu tư sinh lời khác, đẩy vàng xuống đáy.

Trên thị trường đầu tư, SPDR Gold Trust - quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới tiếp tục bán ra 0,1% dự trữ, xuống 724,46 tấn hôm thứ Ba. Đây đã là phiên bán thứ 6 liên tiếp của quỹ này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.