Nghệ sĩ, người mẫu tự do được ưu tiên cấp chứng chỉ

Nghệ sĩ, người mẫu tự do được ưu tiên cấp chứng chỉ
TP - Nghệ sĩ, người mẫu tự do sẽ là đối tượng được ưu tiên cấp chứng chỉ hành nghề- thông tin mới nhất tại hội nghị trực tuyến 3 đầu cầu sáng 3/6 của Bộ VHTT&DL.

> Phạt nhạc sĩ Ngọc Đại 30 triệu đồng vì CD Thằng mõ 1
> Cty Rồng Việt dọa kiện Cục Nghệ thuật biểu diễn

Cấp thiết?

Năm 1999, Bộ VHTT&DL từng cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ hoạt động trong các đơn vị công lập. Đến năm 2002, Chính phủ bãi bỏ vì những bất cập: Thẻ được xem như “giấy phép con”, rồi cơ chế xin-cho gây phiền hà.

 “Nghịch lý ở Việt Nam là ai cũng có thể biểu diễn trước công chúng, ai cũng có thể tham gia giáo dục chân, thiện, mỹ cho lớp trẻ kể cả người chưa từng được đào tạo về nghệ thuật”. 

Ông Hồ Anh Tuấn

Trước vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn ngày càng nhiều, chủ yếu ở đối tượng nghệ sĩ và người mẫu tự do nên từ giữa năm 2012 Bộ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) chuẩn bị đề án cấp lại chứng chỉ, trước mắt cho ca sĩ, người mẫu. Dự kiến, sau khi hoàn thiện đề án, lấy ý kiến rộng rãi và trình cơ quan chức năng, tháng 10 năm nay sẽ tiến hành cấp chứng chỉ.

“Thật đáng buồn khi chăm sóc sức khỏe cho động vật, đóng chai gia công cũng được coi là ngành nghề có điều kiện, bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Thế mà ngành biểu diễn nghệ thuật thì lại không”- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn phát biểu.

Trong 20 ý kiến tại Hội nghị trực tuyến 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, đa số nói đến sự cần thiết có chứng chỉ hành nghề. Ông Tô Văn Long, Trưởng phòng Quyền tác giả (Cục Bản quyền) cho rằng đây là sự “cần thiết khách quan”.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, trưởng đại diện cơ quan Bộ tại Đà Nẵng nói, nếu không cấp phép thì các hoạt động biểu diễn tiếp tục biến tướng.

Tuy nhiên, vài ý kiến cho rằng nên xem xét kỹ đây có phải yêu cầu cấp thiết không. Hay như ông Nguyễn Văn Lý, Phó Cục trưởng Cục A83 (Bộ Công an) cho rằng, muốn khởi động lại việc cấp chứng chỉ hành nghề phải có đánh giá “được-mất” của lần cấp phép trước, tiêu chí, thời hạn.

Nội dung mà Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương trình bày tại hội nghị mới chỉ là phác thảo. Ông Chương cũng nêu cơ sở pháp lý cho đề án này là: quy định về cấp chứng chỉ hành nghề tại Nghị định 185/2008/NĐ-CP; và Kết luận của lãnh đạo bộ triển khai chỉ thị 65 về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn.

Không phải thêm “giấy phép con”

Khác biệt so với đợt cấp thẻ hành nghề năm 1999, lần này đề xuất Chứng chỉ hành nghề được cấp cho tất cả nghệ sĩ, dựa trên cơ sở tự nguyện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Thủ tục cấp phép cũng tinh giản, nghệ sĩ tự kê khai quá trình hoạt động và năng lực nghề nghiệp trong hồ sơ. Các nghệ sĩ có danh hiệu đương nhiên được cấp.

NSƯT Lê Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ sân khấu cho rằng, việc cấp thẻ lần thứ nhất và hiệu ứng tốt đẹp đã được xác nhận, nhưng lại bị vu là “giấy phép con”.

Ông góp ý về điều kiện cấp thẻ lần này không cần hội đồng thẩm định: “Quản lý thay đổi, thông thoáng hơn rồi nhưng thông thoáng đến độ nào, nếu không sẽ phải trả giá. Nếu dễ quá, dẫn đến cấp thẻ cho đối tượng vẫn y như ngày hôm nay, chưa biết chừng sự phản cảm lại tăng lên. Tôi đề nghị đúng tiêu chí, đúng tiêu chuẩn thì cấp”.

Ông Trần Quốc Chiêm, Phó GĐ Sở VHTT&DL Hà Nội ủng hộ chủ trương cấp chứng chỉ, nhưng than, nếu không có hội đồng thẩm định sẽ khó cho Sở.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh, Chứng chỉ hành nghề không phải là “giấy chứng nhận” về trình độ chuyên môn của người hành nghề, mà là một trong những công cụ để quản lý, giám sát việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề.

Chứng chỉ đảm bảo tư cách hành nghề của ca sĩ, người mẫu trong các buổi biểu diễn nghệ thuật, kể cả quán bar, vũ trường. Nó không phải giấy phép con, không phải là điều kiện cần để đăng ký kinh doanh ngành nghề tổ chức biểu diễn.

NSND Lê Ngọc Cường và một số đại biểu thắc mắc, chưa thấy đề án nhắc đến việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các giám đốc sản xuất, những người tổ chức biểu diễn. Tuy nhiên, đề án này chỉ bàn đến cấp chứng chỉ cho cá nhân nghệ sĩ, người mẫu.

Công tác hậu kiểm cũng được quan tâm. Ông Nguyễn Đăng Chương nêu: Các nghệ sĩ, người mẫu vi phạm hành chính trong hoạt động biểu diễn bị phạt dưới 5 triệu đồng bị đánh dấu 1 lỗi, vi phạm lần 2 với mức tương tự bị đánh dấu 2 lỗi, vi phạm lần 3 bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân hành nghề bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng bị treo chứng chỉ trong 6 tháng đến 2 năm, vi phạm lần 2 với mức tương tự bị thu hồi chứng chỉ. Các cá nhân vi phạm bị phạt trên 10 triệu đồng bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Bộ VHTT&DL tổ chức lấy ý kiến trên các diễn đàn: hơn 81% cho rằng cần thiết cấp chứng chỉ hành nghề biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; hơn 10% cho rằng không cần thiết. 41,18% cho rằng phải làm chặt chẽ thủ tục cấp thẻ hành nghề; 43,3% ý kiến cho rằng thủ tục cấp phải đơn giản mà tập trung hậu kiểm.

Cùng chuyên mục

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

TPO - Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.

Cây thị ‘khủng’ ở Thanh Hóa

Cây thị ‘khủng’ ở Thanh Hóa

TPO - Trải qua khoảng 7 thế kỷ, cây thị cổ thụ ở Như Xuân (Thanh Hóa) vẫn sừng sững với chiều cao 25 m, đường kính thân 2 m. Mỗi mùa, cây lại trĩu những chùm quả vàng ươm, tỏa hương thơm dịu.

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý về việc phân bổ giờ chiếu phim, việc dừng, gỡ bỏ phim có nội dung bị nghiêm cấm và bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

TPO - Tàn Tuyết đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026, theo danh sách Ladbrokes được Literary Hub đăng ngày 29/9. Haruki Murakami, Gerald Murnane và Thomas Pynchon tiếp tục hiện diện trong nhóm được kỳ vọng. Tuy nhiên, danh sách đề cử thực sự vẫn nằm sau cánh cửa bảo mật của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Cầu đi bộ có thiết kế hình dải lụa, uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian nghệ thuật với chủ đề "Dải lụa ký ức", dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó trưởng ban Tuyên giáo TW lan tỏa tình yêu sách ở Hội sách Hà Nội

Phó trưởng ban Tuyên giáo TW lan tỏa tình yêu sách ở Hội sách Hà Nội

TPO - Hội sách Hà Nội 2026 mở cuộc hẹn với bạn đọc ngay bên Bờ Hồ, quy tụ hơn 30 nhà xuất bản và đơn vị phát hành. Trong lúc tham quan hội sách vào dịp khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Văn Chiến đã ngẫu hứng viết thư pháp ngay tại gian trưng bày đồng thời trực tiếp trải nghiệm nền tảng sách điện tử để lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

TPO - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 trao giải thưởng quan trọng nhất cho nhà thơ Bằng Việt. Ông thuộc thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động suốt cuộc đời và sự nghiệp.

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng sản vật, món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

TPO - Hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang xây dựng những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, vòng đời dài và sức hút riêng, khiến du khách khát khao trải nghiệm khi đến Đà Nẵng.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.