Vấn nạn vượt ẩu, đậu xe trên đường cứu nạn ở đèo Mimosa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc lưu thông trên đèo Mimosa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vì “gánh” lượng phương tiện rất lớn do đèo Prenn phải đóng cửa để nâng cấp. Chưa kể, mặt đường nhiều chỗ lồi lõm, xuống cấp, đặc biệt là vấn nạn vượt ẩu, đậu xe trên đường cứu nạn.
Vấn nạn vượt ẩu, đậu xe trên đường cứu nạn ở đèo Mimosa ảnh 1

Xe tải choán chỗ trên đường cứu nạn ở đèo Mimosa

Ngày 14/3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh và các thành viên trực thuộc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt trên quốc lộ 20.

Mới đây, ảnh chụp qua camera hành trình của một lái xe cho thấy, trên đèo Mimosa (TP Đà Lạt) thuộc quốc lộ 20 xảy ra tình trạng các lái xe vượt ẩu ở một số đoạn đèo cua, khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Vấn nạn vượt ẩu, đậu xe trên đường cứu nạn ở đèo Mimosa ảnh 2

Xe tải vượt ẩu trên đèo Mimosa. Ảnh cắt từ clip

Mặt khác, một số tài xế xe tải thiếu ý thức, vô tư đậu xe ngay trên đường cứu nạn trên đèo Mimosa (phường 3, TP Đà Lạt). Hành vi này khiến nhiều người lo lắng, bất bình bởi đường cứu nạn là khu vực được thiết kế dành riêng cho các phương tiện gặp sự cố hay mất phanh khi đổ đèo có thể lách vào lánh nạn.

Công năng của đường cứu nạn là để giúp giảm thiểu thiệt hại về người và phương tiện khi xảy ra sự cố. Trong khi tình trạng ô tô choán chỗ trên đường cứu nạn sẽ gia tăng mức độ thiệt hại khi xe khác lách vào lánh nạn.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo ban ngành chức năng xử lý ngay các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên đèo Mimosa.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT tỉnh kiểm tra, sửa chữa khắc phục những vị trí hư hỏng mặt đường, đoạn tuyến không đảm bảo kỹ thuật và lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên đèo Mimosa (biển báo, gờ giảm tốc, vạch sơn kẻ đường…) để đảm bảo an toàn.

Vấn nạn vượt ẩu, đậu xe trên đường cứu nạn ở đèo Mimosa ảnh 3

Mặt đường ở nhiều vị trí trên đèo Mimosa bị hư hỏng

UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT sớm tham mưu, đề xuất những nội dung cần kiến nghị với Bộ GTVT, Cục đường bộ Việt Nam trong việc đầu tư, nâng cấp đèo Mimosa để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm tải trọng phương tiện, vi phạm kích thước thành thùng xe từ nơi xuất phát (nhà kho, bến bãi, mỏ vật liệu...) để ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường bộ, đặc biệt là quốc lộ.

Hiện đèo Prenn đang được đóng cửa để triển khai dự án nâng cấp mở rộng nên phần lớn phương tiện ra vào TP Đà Lạt được phân luồng sang đèo Mimosa. Do số lượng phương tiện lưu thông trên đèo tăng cao nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Vấn nạn vượt ẩu, đậu xe trên đường cứu nạn ở đèo Mimosa ảnh 4

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Mimosa ngày 3/3

Gần đây, ngày 3/3, một xe tải đổ đèo Mimosa bất ngờ mất lái tông vào 3 xe ô tô khác khiến 4 xe bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương nhẹ.

MỚI - NÓNG