Có 13 kết quả :

Hình ảnh Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Ảnh: NB

Để từ chức trở thành hoạt động bình thường

TP - “Vấn đề từ chức trên thế giới rất bình thường, nhưng ở nước ta lại bất thường và chúng ta cần biến điều bất thường này trở thành điều bình thường, để đội ngũ cán bộ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong công việc”, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chia sẻ về văn hoá từ chức.
Từ chức đang dần phổ biến

Từ chức đang dần phổ biến

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, để việc từ chức trở thành một tiền lệ cần tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng bộ các quy định của Đảng. “Nếu chúng ta kiên trì, làm nghiêm thì đến một lúc nào đó, văn hóa từ chức có thể sẽ được hình thành”, ông nói.
Mở đường văn hóa từ chức: Chuyện người xin thôi tái bổ nhiệm Viện trưởng

Mở đường văn hóa từ chức: Chuyện người xin thôi tái bổ nhiệm Viện trưởng

TPO - Mới đây ngành Y chứng kiến một cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo vô cùng đặc biệt, khi Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh, dù đủ điều kiện và thời gian công tác nhưng lại xin được thôi tái bổ nhiệm để làm chuyên môn, nhường vị trí lãnh đạo cho đồng nghiệp kế cận.
Văn hóa từ chức

Văn hóa từ chức

TPO - Tại hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng lần thứ sáu khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội, các ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang và Huỳnh Tấn Việt trước đó đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo, nay Ban Chấp hành TƯ Đảng nhất trí cho thôi Ủy viên TƯ và hội nghị đã có nhiều phát biểu khuyến khích những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật nên từ chức.
Ông Lê Huy Ngọ, người đã xin từ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2004 vì vụ án Lã Thị Kim Oanh. Tuy ông không phải chịu trách nhiệm nhiều nhưng vẫn từ chức vì vụ án xảy ra trong ngành ông quản lý

Khi có quy định, việc từ chức sẽ nhẹ nhàng hơn

TP - Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, việc xây dựng văn hóa trong Đảng cũng là một trong những vấn đề cần nhấn mạnh để chống tham nhũng, tiêu cực. TS Nguyễn Tiến Dĩnh cũng cho rằng, khi đã có quy định chung của Đảng, việc từ chức sẽ nhẹ nhàng hơn và dần dần sẽ trở thành “văn hóa từ chức”.
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 9 (ngoài cùng bên trái) xin bỏ qua lỗi đỗ xe trên vỉa hè nhưng ông Đoàn Ngọc Hải kiên quyết chỉ đạo lập biên bản.

Luật hóa để người xin từ chức không gặp khó

TP - Theo đại biểu quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn xin từ chức ngay sau khi được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên là bằng chứng sống động cho thấy “xin từ chức cũng không dễ”. Vì thế, đã đến lúc cần nghiên cứu để luật hóa việc từ chức, vốn được đề cập nhiều trong các văn bản, nghị quyết của Đảng.
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nhận định nhiều cán bộ phiếu tín nhiệm thấp nhưng không từ chức.

'Nhiều cán bộ phiếu tín nhiệm thấp nhưng không từ chức'

TP - “Đã đến lúc chúng ta cần tổng kết, xem những lần lấy phiếu tín nhiệm có tác động như thế nào đến văn hoá từ chức? Có tác động đến danh dự, uy tín, đặc biệt là liêm sỉ của cán bộ hay không?”, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nêu vấn đề khi trò chuyện cùng PV Tiền Phong.
Nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản Ảnh: Như Ý

'Nêu gương, sự đòi hỏi nghiêm khắc của Nhân dân'

TP - “Chưa bao giờ như bây giờ, sự đòi hỏi từ Nhân dân một cách nghiêm khắc với đứa con nòi của mình là Đảng, với công bộc của mình là bộ máy công chức của Nhà nước trước vận mệnh của quốc gia. Tất cả vì sự vững mạnh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc”. Nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhận định trong cuộc trao đổi với Tiền Phong xung quanh Dự thảo quy định về nêu gương của Đảng.
Ít người có dũng khí từ chức

Ít người có dũng khí từ chức

TP - Do dư luận, cơ chế xã hội còn nặng nề, nhiều cán bộ, đảng viên không đủ dũng khí để từ chức; cần có quy chế giám sát đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị, nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông trao đổi với Tiền Phong.
Sao không thấy ai từ chức?

Sao không thấy ai từ chức?

TP - Cuối tuần qua, Tổng thống Đức Christian Wulff đã chính thức tuyên bố từ chức sau vụ bê bối vay nợ cá nhân lớn từ vợ một người bạn giàu có thời ông còn là thống đốc bang Hạ Saxony.
Ngoại trưởng Nhật Bản từ chức

Ngoại trưởng Nhật Bản từ chức

TPO - Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã từ chức, sau khi bị chỉ trích về việc nhận tiền quyên góp chính trị từ một công dân nước ngoài. Quyết định trên được ông Maehara đưa ra vào hôm qua, 6-3, trong một cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.