Nhà báo Lê Xuân Sơn:

'Vận động viên, du khách rời Lai Châu, nhưng trái tim, tình cảm còn ở lại'

TPO - "Chúng tôi hy vọng rằng rồi giải đấu của chúng ta qua đi, các vận động viên và du khách sẽ rời Lai Châu trở về nhà của mình, nhưng trái tim, tình cảm của họ vẫn ở lại mãi với vùng đất và những con người tuyệt vời này", nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói.

Sáng 26/3, tại Quảng trường Nhân dân (thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) diễn ra lễ khai mạc giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64 - năm 2023.

Dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu Lê Văn Lương; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải - Trưởng Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2023; Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn; Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Phạm Thế Triều; cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ngành tỉnh Lai Châu.

'Vận động viên, du khách rời Lai Châu, nhưng trái tim, tình cảm còn ở lại' ảnh 1

Các đại biểu khách mời dự chương trình. Ảnh: Như Ý

Về phía báo Tiền Phong có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập, đồng Trưởng ban Tổ chức Tiền Phong Marathon 2023; nhà báo Vũ Tiến - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban Tổ chức Tiền Phong Marathon 2023.

Dự chương trình còn có đại diện một số nhà tài trợ Kim cương: bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank); ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Cấp cao Truyền thông Herbalife Việt Nam và Campuchia; ông Bennett Neo, Tổng Giám đốc - Tổng Cty Cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO); ông Nguyễn An, Giám đốc Thương mại Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5. Cùng dự chương trình còn có đại diện các nhà tài trợ Vàng, tài trợ Bạc, tài trợ Đồng và các nhà tài trợ đồng hành giải đấu.

Cùng dự chương trình có các người đẹp: Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy; Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thanh Thuỷ; Hoa hậu Liên lục địa 2021 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân; Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 Ngọc Thảo; Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thuỳ Linh; Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2022 Ngọc Hằng; Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2022 Ngọc Mai; Hoa khôi Huỳnh Thuý Vy.

Đưa giải Vô địch quốc gia thành ngày hội

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn nêu về lịch sử hình thành, phát triển của Tiền Phong Marathon trước đây là Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong, đồng thời khẳng định, đây là giải thể thao có lịch sử lâu dài nhất trong tất cả các giải thể thao của Việt Nam.

'Vận động viên, du khách rời Lai Châu, nhưng trái tim, tình cảm còn ở lại' ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn phát biểu khai mạc giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 tại Lai Châu, sáng 26/3. Ảnh: Như Ý

"Ngay từ khi ra đời, Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong đã mang một sứ mệnh quan trọng là một trong những kênh phát hiện những tài năng điền kinh trẻ để bồi dưỡng thành các vận động viên thành tích cao, làm nòng cốt cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Giải còn có nhiệm vụ xây dựng phong trào chạy, làm lan toả tinh thần điền kinh, tinh thần thể thao. Bởi vậy mà cứ mỗi năm, giải lại di chuyển đến một địa phương mới", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, từ khi trở thành giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài, giải đặt mục tiêu còn lớn hơn. Đó là trước hết phải là một giải điền kinh đỉnh cao đúng nghĩa là một giải vô địch quốc gia, nhưng vượt lên hơn thế, giải còn phải là một ngày hội thể thao, một sự kiện kinh tế - xã hội - thể thao - văn hoá của địa phương đăng cai, nhằm giới thiệu với nhân dân cả nước những tiềm năng về tài nguyên, thiên nhiên, lịch sử, văn hoá, con người…, tạo ra những cơ hội về đầu tư, phát triển, đặc biệt là du lịch.

"Chính bởi vậy mà khác với hầu hết các giải vô địch quốc gia khác trên thế giới, bên cạnh hạt nhân là giải đấu chuyên nghiệp của các vận động viên xuất sắc nhất của đất nước, giải còn có các nội dung thi đấu phong phú cho các vận động viên không chuyên, thu hút nhiều nghìn người từ khắp đất nước tham gia, biến giải vô địch quốc gia thành một ngày hội thực sự", ông Sơn nêu thêm.

'Vận động viên, du khách rời Lai Châu, nhưng trái tim, tình cảm còn ở lại' ảnh 3

Tại chương trình, Ban tổ chức Tiền Phong Marathon trao tặng lại những lá cờ Tổ quốc trên đường chạy cho lực lượng chức năng và người dân tỉnh Lai Châu. Trong ảnh, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn trao cờ cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải. Ảnh: Hồng Vĩnh

Với tính chất như vậy, nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, giải thường chọn các địa phương còn nhiều khó khăn, nằm ở những vùng trọng yếu trong chiến lược phát kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của đất nước để tổ chức, lần lượt là đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), thành phố Pleiku (Gia Lai), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) và năm 2023 đến với thành phố Lai Châu của tỉnh Lai Châu.

Theo ông Sơn, Ban tổ chức Tiền Phong Marathon vui mừng nhận thấy thành phố Lai Châu và nhiều địa phương trong tỉnh thực sự có không khí của ngày hội. Việc có hơn 4.000 vận động viên và hàng nghìn người thân của họ cùng với du khách đổ về vùng đất cực Tây Bắc của Tổ Quốc - đang nỗ lực vươn lên nhưng vẫn bộn bề gian khó - là một thành công lớn sau những nỗ lực không mệt mỏi của các đơn vị tham gia tổ chức, đặc biệt là lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Lai Châu, tạo ra những điều kiện cần thiết về hạ tầng đường chạy, về đảm bảo giao thông, an ninh, trật tự, y tế, cảnh quan và các chương trình đồng hành ở quy mô lớn.

Nhường phòng cho vận động viên - nghĩa cử hiếm thấy

Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, do hệ thống các khách sạn, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Lai Châu chưa đủ đáp ứng được nhu cầu của số lượng lớn vận động viên và du khách đổ về, cán bộ và nhân dân thành phố Lai Châu đã sắp xếp dành phòng trong ngôi nhà của mình. "Đây là điều mà chúng tôi nghĩ là hiếm có trong các giải thể thao hàng chục năm vừa qua", ông Sơn nói, đồng thời thay mặt Ban tổ chức và các vận động viên gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu về nghĩa cử cao đẹp này.

"Chúng tôi hi vọng rằng rồi giải đấu của chúng ta qua đi, các vận động viên và du khách sẽ rời Lai Châu trở về nhà của mình, nhưng trái tim, tình cảm của họ vẫn ở lại mãi với vùng đất và những con người tuyệt vời này", nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh.

Ông Sơn cũng nhắc, 26/3 là ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 27/3 là ngày Thể thao Việt Nam. Thời điểm này cũng là dịp kỷ niệm 20 năm ngày Quốc hội ra Nghị quyết về chia tách tỉnh cũ để thành lập tỉnh Lai Châu mới (tháng 1/2003 - tháng 1/2023). "Chúng ta quyết tâm thực hiện thật tốt công việc của mình để thiết thực để chào mừng những ngày kỷ niệm đó", ông Sơn nêu.

Kết thúc bài phát biểu, nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh, để tổ chức được giải Vô địch Quốc gia quy mô lớn ở địa bàn đặc biệt như Lai Châu, Ban tổ chức nhận được sự chỉ đạo và động viên kịp thời của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng cục TDTT, Bộ VHTT&DL, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lai Châu. "Chúng tôi cũng nhận được sự giúp đỡ quý báu về nguồn lực của các nhà tài trợ. Và yếu tố tiên quyết không thể thiếu được là sự nhiệt tình tham gia của các đội tuyển điền kinh các tỉnh thành, ngành, các câu lạc bộ, các nhóm chạy, các giám sát viên, các trọng tài, các tình nguyện viên, các nhà báo, các nghệ sĩ, các hoa hậu, á hậu, người đẹp. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó", ông Sơn nói.

Tin liên quan