V-League khó chiều ông Park Hang Seo

Hà Đức Chinh là một trong những tiền đạo hiếm hoi của bóng đá Việt Nam hiện nay Ảnh: HỮU PHẠM
Hà Đức Chinh là một trong những tiền đạo hiếm hoi của bóng đá Việt Nam hiện nay Ảnh: HỮU PHẠM
TP - Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã liên tục than phiền về tình trạng thiếu hụt tiền đạo của đội tuyển Việt Nam và lý do được ông Park Hang Seo nêu ra là việc các đội bóng tại V-League quen sử dụng ngoại binh cho vị trí này. Từ đây, đã có những tiếng nói yêu cầu LĐBĐVN (VFF) và VPF phải có sự điều chỉnh để thay đổi cách sử dụng cầu thủ ngoại của các CLB V-League.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ quan điểm trên. Mới nhất, bên lề Gala giải thưởng Quả bóng vàng 2019, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã đưa ra quan điểm khá mạnh mẽ: “Nếu ông Park Hang Seo về dẫn dắt một đội bóng V-League hay hạng Nhất thì cũng thế thôi”. Lý do theo Lê Huỳnh Đức, các đội bóng chịu áp lực về thành tích nên buộc phải sử dụng ngoại binh cho vị trí tiền đạo.

Đầu tiên cần thấy rằng, vấn đề HLV Park Hang Seo đặt ra không mới. Từng có rất nhiều tranh luận về việc cầu thủ Việt Nam không có “đất diễn” khi các CLB sử dụng cầu thủ ngoại. Việc V-League hạn chế số lượng cầu thủ ngoại mỗi CLB được sử dụng ở con số 3 người là kết quả của những tính toán nhằm cân bằng cả yếu tố chất lượng, sức hấp dẫn của giải đấu cũng như cơ hội cho cầu thủ ngoại. Có thể tin rằng những người làm công tác tổ chức khó lòng rút con số trên xuống thấp hơn. Nó đi ngược với xu hướng phát triển của bóng đá chuyên nghiệp, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chất lượng giải đấu.

Nhìn sang Thái Lan, giải VĐQG nước này (Thai-League) thậm chí còn mở ra cả hạn ngạch đối với cầu thủ châu Á và khu vực Đông Nam Á. Xu hướng tất yếu ở các giải bóng đá quốc gia phát triển là các CLB có quyền tuyển mộ ngoại binh. Số lượng ngoại binh chơi bóng ở một giải đấu phần nào phản ánh chất lượng, sức hấp dẫn và giá trị giải đấu đó.

Cũng không ai có thể chắc chắn khi V-League rút gọn hơn nữa số cầu thủ ngoại, các CLB sẽ chấp nhận trao cơ hội cho cầu thủ nội trên hàng tấn công. VFF và VPF trong khi đó không thể can thiệp thô bạo vào vấn đề chuyên môn, chiến thuật của mỗi đội bóng.

Ở đây cần chú ý thêm, trong cả hai lần bóng đá Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á (2008 và 2018), nền tảng chiến thắng đều được đánh giá dựa trên sự vững chắc của hàng thủ. Nó được giải thích một phần bởi việc các hậu vệ Việt Nam thường xuyên phải đối đầu với những ngoại binh to cao, mạnh mẽ. Và nếu nhìn rộng ra khu vực Đông Nam Á thậm chí trên thế giới, thiếu hụt tiền đạo không chỉ là vấn đề riêng của đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan là một minh chứng rõ nhất. Hồi tháng 8/2019 để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Akira Nishino đã triệu tập 33 cầu thủ, trong đó có tới 5 thủ môn nhưng chỉ có…2 tiền đạo thuần tuý, Supachai Jaided và Chananan Pombuppha. Thái Lan đã sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-6-0 trước Việt Nam. Sau 5 trận tại Vòng loại World Cup 2022, Thái Lan ghi 6 bàn thắng, chỉ 1 trong số đó thuộc về tiền đạo là Teerasil Dangda.

Phía trước, ông Park sẽ có khoảng 4 tháng để chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và sau đó là AFF Cup 2020. Chí ít tới lúc đó, nhà cầm quân Hàn Quốc khó lòng thay đổi được thực tế thiếu hụt tiền đạo hiện nay của đội tuyển Việt Nam. Thế nên giải pháp tốt nhất lúc này chỉ có thể là ông cần khai thác tốt hơn các phương án hiện có. Văn Toàn vẫn chơi khá tốt tại HAGL, Tiến Linh đang được tin dùng ở Becamex Bình Dương và thậm chí Xuân Nam (Tp Hồ Chí Minh) hay Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh)…đều đạt hiệu suất ghi bàn rất tốt ở V-League mùa giải trước. Đó có thể là những gợi ý cho ông Park trong bối cảnh ông đang đứng trước yêu cầu làm mới bộ mặt của tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.