Tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo, ông Park hay Lê Huỳnh Đức nói đúng?

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng nếu ông Park Hang Seo dẫn dắt đội bóng ở V-League hoặc hạng Nhất thì cũng sẽ sử dụng ngoại binh ở vị trí tiền đạo.
HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng nếu ông Park Hang Seo dẫn dắt đội bóng ở V-League hoặc hạng Nhất thì cũng sẽ sử dụng ngoại binh ở vị trí tiền đạo.
TPO - HLV Park Hang Seo đã nhiều lần than phiền về việc đội tuyển Việt Nam thiếu một tiền đạo xuất sắc. Ông Park cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc các CLB V-League ưa dùng ngoại binh trên hàng công.

1. Bên lề Gala trao thưởng Quả bóng vàng 2019, HLV Park Hang Seo một lần nữa nhắc lại quan điểm này. Trước đó trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng từng đề cập tới chuyện đội tuyển Việt Nam thiếu 1 tiền đạo giỏi. Theo HLV Park Hang Seo, việc các CLB V-League ưu tiên sử dụng ngoại binh cho vị trí tiền đạo khiến các chân sút nội không có cơ hội để cạnh tranh.

Tuy nhiên đáp lại quan điểm của HLV Park Hang Seo, HLV Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) cho biết: “Nếu ông Park Hang Seo về dẫn dắt một CLB ở V-League hay hạng Nhất cũng sẽ thế cả thôi”. Lý do Lê Huỳnh Đức đưa ra, thành tích buộc các CLB ở V-League phải sử dụng các cầu thủ ngoại thay vì cầu thủ nội.

2. Trên thực tế vấn đề sử dụng ngoại binh ở V-League đã được bàn tới khá nhiều. Cũng với lý do để dành “đất” cho các cầu thủ nội, BCH LĐBĐVN (VFF) đã thông qua việc hạn chế số lượng cầu thủ ngoại với mỗi đội bóng. Cụ thể mỗi đội bóng ở V-League hiện chỉ được sử dụng tối đa 3 ngoại binh, trong khi hạng Nhất chỉ được đăng ký cầu thủ nội.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới cũng có những quy định cụ thể khác nhau về vấn đề sử dụng cầu thủ nước ngoài, tuỳ tình hình thực tế mỗi nền bóng đá. Tuy nhiên có thể thấy rõ, xu hướng sử dụng cầu thủ ngoại là tất yếu với các nền bóng đá chuyên nghiệp.

Năm 2008, HLV H.Calisto từng đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup với điểm tựa được đánh giá chính là sự vững chắc của hàng thủ với những cái tên như Dương Hồng Sơn, Như Thành…Cả hai sau đó đoạt danh hiệu Quả bóng vàng và bóng bạc, một sự vinh danh cho những cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự. Kết quả trên được lý giải rằng các hậu vệ Việt Nam luôn được rèn luyện trước sức ép rất mạnh từ ngoại binh. Tương tự, nền tảng các chiến thắng của ông Park Hang Seo hơn 2 năm qua cũng bắt nguồn từ hàng phòng ngự rất chắc chắn.

Tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo, ông Park hay Lê Huỳnh Đức nói đúng? ảnh 1 Ông Park cần thêm các phương án cho hàng công đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh không có được chân sút ưng ý

3. Đội tuyển Việt Nam là tập hợp những gương mặt xuất sắc nhất, chủ yếu đến từ V-League. Để nâng cao chất lượng các đội tuyển quốc gia, giải pháp lâu dài và căn bản nhất chính là nâng chất V-League và các giải bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đấy, phát triển V-League cũng là hướng đi của bóng đá chuyên nghiệp, để bóng đá Việt Nam có thể dần tự nuôi sống mình.

Ông Park không thể nắm trong tay một lứa cầu thủ tài năng để chinh chiến khắp các giải đấu nếu những Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Công Phượng, Văn Toàn…không được rèn luyện trong môi trường bóng đá có chất lượng cao. Trong hai năm qua, cả VFF và VPF đã phải “chiều hết mức” các yêu cầu của nhà cầm quân Hàn Quốc. VPF trong năm 2019 từng liên tục phải đổi lịch thi đấu để ông Park có điều kiện thuận lợi nhất tập trung cho tuyển Việt Nam.

Tiếp tục hạn chế ngoại binh có thể khiến V-League đi ngược xu hướng chuyên nghiệp, lợi bất cập hại bởi khi đó thay vì chỉ thiếu tiền đạo giỏi, bóng đá Việt Nam có thể vỡ cả các tuyến khác. VFF và VPF cũng khó lòng can thiệp vào vấn đề chuyên môn, chiến thuật của mỗi đội bóng.

4. Việc dung hoà lợi ích giữa CLB và các ĐTQG là vấn đề không mới ở các nền bóng đá. Thế nên, chuyện ông Park kêu ca và sau đó HLV Lê Huỳnh Đức có ý kiến phản hồi là không có gì lạ. Ông Park có thể phiền lòng khi nghe phát biểu của Lê Huỳnh Đức nhưng rõ ràng cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam có cái lý của mình. Thay vì kêu ca việc thiếu 1 chân sút giỏi, nhà cầm quân Hàn Quốc có lẽ nên có sự chuẩn bị các phương án cần thiết cho đội tuyển Việt Nam.

Suy cho cùng, đâu phải tới thời ông Park chuyện thiếu tiền đạo giỏi mới được đặt ra với đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...