V-League khắc nghiệt với ngoại binh

Gramoz Kurtaj chia tay Nam Định trong tranh cãi
Gramoz Kurtaj chia tay Nam Định trong tranh cãi
TP - V-League cho thấy sức nóng ngày càng tăng  khi nhiều đội bóng mạnh tay sa thải các ngoại binh, dù chỉ mới trôi qua hai vòng đấu.

Vòng 2 V-League, nhiều sự cố liên quan tới ngoại binh xảy ra. Đáng chú ý nhất là vụ lùm xùm giữa tiền đạo Gramoz Kurtaj và câu lạc bộ (CLB) Nam Định. Gramoz đánh dấu sự khởi đầu như mơ khi lập cú đúp giúp Nam Định thắng 3-0 Hà Nội FC ở ngày khai màn V-League. Tuy nhiên, anh lại không có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng thành Nam ở trận thua 2-3 trên sân Hải Phòng tại vòng 2 tối 23/1. Tranh cãi nổ ra khi HLV Văn Sỹ sau trận đấu tiết lộ tiền đạo sinh năm 1991 vắng mặt là do mắc bệnh ngôi sao, từ chối ra sân ở trận đấu này dù hoàn toàn khỏe mạnh, không tuân theo chỉ đạo từ ban huấn luyện.

Để nhấn mạnh sự thiếu chuyên nghiệp của Gramoz, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói ông đã hỏi HLV Đức Thắng, người từng huấn luyện Gramoz ở mùa giải 2019 trong màu áo Thanh Hóa, và nhận được câu trả lời rằng Gramoz thường có thói quen chọn trận để đá. Tuy nhiên, tiền đạo này cho rằng HLV Nguyễn Văn Sỹ nói sai sự thật.

 Tranh cãi có vẻ chưa lắng xuống, nhưng lãnh đạo CLB Nam Định xác nhận hoàn tất thủ tục giấy tờ để cắt đứt với Gramoz. Tiền đạo sinh năm 1991 chính thức rời Nam Định ngày 26/1. Người được đội bóng thành Nam chọn lựa thay thế là tiền đạo người Bờ Biển Ngà Konan Oussou. Anh vừa trải qua 1 tuần thử việc ở CLB Nam Định và gây ấn tượng với ban huấn luyện. Các giấy tờ liên quan thủ tục chuyển nhượng của cầu thủ này đã được Nam Định gửi kèm hồ sơ đăng ký thi đấu lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

 Bên cạnh Nam Định, CLB SLNA cũng nói lời chia tay với tiền đạo Felipe Martins. Chân sút người Brazil được bổ sung vào danh sách thi đấu sát ngày V-League 2021 khởi tranh, thay thế tiền đạo Bruno Henrique bị chấn thương. Ở trận thua HAGL 1-2 tại vòng 2 mới đây, Felipe Martins đóng góp một bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ. Dù vậy, những nỗ lực này không đủ để tiền đạo người Brazil ghi điểm với ban lãnh đạo SLNA. Trên trang fanpage Facebook chính thức hôm qua, đội bóng nói lời chia tay Felipe Martins: “Cảm ơn và tạm biệt Felipe Martins. Chúc anh gặp nhiều may mắn và thành công trên chặng đường sắp tới”.

 Một trường hợp khác là “ngựa chứng” Victor Mansaray của Bình Dương. Dù đội bóng đất Thủ cho biết đã làm việc với Mansaray và sẽ không thanh lý hợp đồng với tiền đạo này, nhưng anh vẫn đối diện nguy cơ ra đi lớn, nếu không sửa đổi cá tính nóng nảy. Trước đó, ở trận đấu với Thanh Hoá vòng 1 V-League, Mansaray phản ứng trọng tài rất mạnh sau khi nhận thẻ vàng. Anh ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Bình Dương trước CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy tại vòng 2, nhưng tiếp tục thể hiện hành vi không đẹp với nhóm phóng viên tác nghiệp trên sân.

 Theo quy định của VPF, các đội bóng dự V-League có quyền thay ngoại binh trước vòng 4. Với việc ra đi sát ngày chốt danh sách ngoại binh chính thức của giai đoạn 1, Gramoz Kurtaj và Felipe Martins sẽ gặp nhiều khó khăn tìm kiếm cơ hội thi đấu cho một đội bóng khác.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.