Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán mắc Basedow và kê đơn điều trị ngoại trú cách đây một tháng. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ điều trị, bà đã nghe theo lời khuyên từ một số người trên mạng xã hội, tìm đến "thầy lang" Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội để chữa bệnh bằng phương pháp uống nước kiềm.
Theo cam kết của "thầy lang", bệnh có thể khỏi trong 5 ngày với chi phí 200.000 đồng/ngày. Tại đây, bệnh nhân được yêu cầu uống nước từ máy lọc nước pha muối, được giới thiệu là "nước kiềm", đồng thời nhịn ăn. Suốt quá trình này, bà chỉ uống nước mỗi khi đói hoặc khát.
![]() |
Bắt đầu sử dụng phương pháp này từ 17h30 ngày 14/3, đến rạng sáng 16/3, bệnh nhân bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện huyện Thanh Oai trong tình trạng lơ mơ. Sau đó, bà được chuyển đến Bệnh viện Hà Đông trong tình trạng ý thức giảm sút nghiêm trọng.
Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân bị cơn bão giáp, hạ đường huyết nặng, phải đặt ống nội khí quản và nhanh chóng chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).
Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, Trung tâm Chống độc cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu (GCS 6 điểm), sốt cao 40°C, nhịp tim lên tới 170 lần/phút, tổn thương gan, rối loạn đông máu, tăng natri máu, tuyến giáp phì đại. Kết quả xét nghiệm cho thấy hormone tuyến giáp tăng cao bất thường, bướu giáp lan tỏa với điểm bão giáp lên tới 95 điểm theo thang đo Burch & Wartofsky, mức độ nguy hiểm cao nhất.
Bệnh nhân được chẩn đoán mắc cơn bão giáp trạng, hôn mê sau hạ đường huyết, viêm phổi, viêm gan, rối loạn đông máu trên nền bệnh Basedow. Dù đã được điều trị tích cực bằng thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim, bù dịch và kháng sinh trong 3 ngày, tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện, vẫn phải thở máy.
Hậu quả của phương pháp điều trị phản khoa học
Bác sĩ Tiến nhấn mạnh, nếu bệnh nhân tuân thủ phác đồ điều trị đúng cách, bệnh có thể được kiểm soát mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, việc bỏ thuốc để sử dụng phương pháp phản khoa học không chỉ khiến bệnh nặng hơn mà còn đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch, thậm chí tử vong.
Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai cũng từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân suy thận phải chạy thận nhân tạo nhưng tin vào phương pháp uống nước kiềm, tự ngừng điều trị để đến Thanh Oai uống nước trong nhiều ngày. Hậu quả, họ rơi vào tình trạng suy hô hấp, hôn mê, tổn thương cơ tim nặng và phải cấp cứu khẩn cấp.
Theo TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, ngay cả việc uống quá nhiều nước bình thường cũng có thể gây nguy hiểm cho cơ thể, chưa nói đến việc lạm dụng nước kiềm.
Cơ thể con người duy trì độ pH máu trong khoảng 7,35 - 7,45 để đảm bảo các chức năng sinh học diễn ra bình thường. Việc uống quá nhiều nước kiềm có thể làm tăng pH máu, dẫn đến rối loạn cảm giác, hôn mê, hạ kali máu, loạn nhịp tim, liệt cơ và thậm chí tử vong.
![]() |
Các bác sĩ kiểm tra tổn thương não trên phim chụp |
Bác sĩ Nguyên cảnh báo: "Đã có nhiều bài báo cảnh tỉnh về các loại nước quảng cáo chữa bách bệnh, nước kiềm. Việc tin vào những phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học tiềm ẩn nguy cơ mất mạng. Người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế chính thống, không tự ý sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng".
Theo các chuyên gia y tế, việc quảng bá các phương pháp chữa bệnh phản khoa học, gây nguy hiểm đến tính mạng cần được cơ quan chức năng xử lí nghiêm minh. Hành vi này không chỉ đẩy người bệnh vào nguy cơ tử vong mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Người dân cần nâng cao nhận thức và cảnh giác trước những thông tin chữa bệnh không chính thống để bảo vệ chính mình và người thân.