Ước mong chữa bệnh của cựu TNXP nghèo

 Đồng đội cũ đến động viên cựu TNXP Hoàng Văn Lại (bìa phải)
Đồng đội cũ đến động viên cựu TNXP Hoàng Văn Lại (bìa phải)
TP - Ông Hoàng Văn Lại (63 tuổi), dân tộc Tày, trú tại bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn là cựu thanh niên xung phong (TNXP), đơn thân, nghèo túng. Hiện ông Lại mắc chứng bệnh dị ứng, phù nề, lở loét khắp người, không có tiền chữa bệnh.

Ông Lại tham gia lực lượng TNXP mở các cung đường chiến lược ở địa bàn các huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn như: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn làm nên những “con đường huyết mạch” phục vụ kháng chiến. Năm 1976, ông Lại trở về địa phương.

Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Anh Nhưỡng cho biết: Cựu TNXP Hoàng Văn Lại là chiến sĩ dũng cảm, dẻo dai, làm việc bằng hai, bằng ba người khác. Sau khi trở về địa phương, sức khỏe giảm sút. Mới đây, ông Lại mắc bệnh dị ứng, phù nề, lở loét.

Ông Lại chia sẻ, khi trở trời, đêm xuống, ông rất khó chịu, không ngủ được vì ngứa nhưng cắn răng chịu đựng bởi không có tiền đi chữa bệnh. Nghe tin ông mắc bệnh, đồng đội cũ đến thăm, động viên song cũng không giúp được nhiều vì họ đều là những hộ nghèo trên địa bàn.

Mong các nhà hảo tâm quan tâm, sẻ chia giúp đỡ cựu TNXP Hoàng Văn Lại. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Hoàng Văn Lại, bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; hoặc: VP báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn, số 2, Mai Thế Chuẩn, P Chi Lăng, TP Lạng Sơn.  

MỚI - NÓNG