Ứng phó dịch viêm đường hô cấp: Nhiều trường đồng loạt lùi lịch nhập học

Ứng phó dịch viêm đường hô cấp: Nhiều trường đồng loạt lùi lịch nhập học
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, các trường ĐH và trường phổ thông ngoài công lập đã lùi lịch nhập học cho học sinh, sinh viên sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Trường ĐH Xây dựng vừa có thông báo gửi đến các sinh viên trong trường về việc nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Theo đó, toàn bộ sinh viên của trường được nghỉ học thêm 1 tuần so với kế hoạch ban đầu. Lịch học chính thức bắt đầu từ ngày 10/2 thay vì ngày 3/2 như dự kiến.

Trường ĐH Thủy lợi, ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Mỏ địa chất cũng lùi lịch học 1 tuần so với thông báo trước khi sinh viên về nghỉ tết Nguyên đán.

Còn đối với khối phổ thông, sáng nay, trao đổi với báo chí, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết Sở chỉ quyết định cho học sinh nghỉ học khi có sự khuyến cáo của cơ quan có chức năng.

Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh hôm nay đã quyết định cho con nghỉ học, nhất là khối mầm non. Phụ huynh tại trường phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội cho biết đã đề xuất với giáo viên chủ nhiệm để trường cho phép học sinh được nghỉ học 2 tuần, phòng chống dịch.

Còn tại trường Phổ thông liên cấp WellSpring hôm nay cũng đã có thông báo thứ 2 gửi phụ huynh. Trong 2 ngày đi làm trở lại (từ ngày 30-31/1/2020) sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, trường đã tăng cường các biện pháp phòng dịch cho cán bộ nhân viên, chuẩn bị khử khuẩn các phòng học, hành lang,...

Trong 3 ngày học sinh nghỉ học tạm thời khi chưa có thông báo tiếp theo (từ ngày 03-05/02/2020), trường sẽ tiến hành khử khuẩn theo đúng chuẩn khuyến cáo của Y tế.

Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Hà Nội):  Gần 150 học sinh nghỉ học

Chiều ngày 31/1, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ông Phạm Xuân Tiến đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh virus corona tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Tại đây, ông Tiến đã kiểm tra khu vực rửa tay, phòng học, kiến thức về phòng chống dịch bệnh của học sinh cũng như thực hiện đeo khẩu trang đúng cách. Phó giám đốc Sở động viên, khuyến khích học sinh, thầy cô và cán bộ, nhân viên nhà trường thực hiện tốt công tác phòng bệnh. 

Ghi nhận của PV, trong giờ học, đa số học sinh, giáo viên đã đeo khẩu trang trong suốt giờ học, giờ ra chơi và cả giờ tập thể dục.

Ứng phó dịch viêm đường hô cấp: Nhiều trường đồng loạt lùi lịch nhập học ảnh 1

Theo bà Liên, trong ngày đầu tiên tổ chức học tập trở lại sau kỳ nghỉ Tết, nhà trường đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, yêu cầu các lớp mở cửa sổ thông thoáng, giáo viên giữ ấm cho học sinh. Các cây nước luôn có nước ấm nóng, bữa ăn cũng đảm bảo nóng sốt để đảm bảo sức khoẻ.  Một số lớp phụ huynh trang bị nước rửa tay khô cho học sinh. Giáo viên cũng khéo léo khai thác thông tin lịch trình học sinh trong dịp Tết để nhà trường nắm thông tin.

Phòng y tế cung cấp dung dịch sát khuẩn để vệ sinh các phòng học. Chiều ngày 2/2, Sở Y tế Quận Hoàn Kiếm sẽ phun toàn bộ trường học. 

Ứng phó dịch viêm đường hô cấp: Nhiều trường đồng loạt lùi lịch nhập học ảnh 2 Phó giám đốc Sở kiểm tra dung dịch rửa tay

Giáo viên cũng được giao nhiệm vụ tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh các giải pháp tự chăm sóc, bảo vệ bản thân. Dán nhiều bản khuyến cáo học sinh ở những nơi học sinh dễ nhìn thấy để học sinh thực hiện. 

Ứng phó dịch viêm đường hô cấp: Nhiều trường đồng loạt lùi lịch nhập học ảnh 3 Cán bộ, nhân viên nhà trường hôm nay đều đeo khẩu trang
 Đến sáng nay nhà trường đã mua thêm 10 máy đo nhiệt độ. Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.  Phụ huynh cũng chủ động trang bị khẩu trang cho con. Khi đến lớp, học sinh được giáo viên hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng. 
Ứng phó dịch viêm đường hô cấp: Nhiều trường đồng loạt lùi lịch nhập học ảnh 4 Đa số học sinh đều đeo khẩu trang trong suốt giờ học

Đến thời điểm này, một số trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học, ông Phạm Xuân Tiến cho rằng, khi chưa có thông báo của Bộ y tế thì không nên cho học sinh nghỉ học vì liên quan đến đời sống của nhiều gia đình. Phụ huynh vẫn đi làm, không có người trông con sẽ xáo trộn cuộc sống. 

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) cho sinh viên nghỉ học

Trước những thông tin và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và an toàn sức khỏe cho cán bộ, học viên và sinh viên, Trường Đại học Hồng Đức đã có thông báo cho nghỉ học đối với học viên và sinh viên từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020.  Trong thời gian nghỉ học, học viên và sinh viên ở tại địa phương, hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường cũng như có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trường ĐH Hồng Đức cũng yêu cầu học viên, sinh viên và cán bộ nhà trường thực hiện nghiêm túc thông báo này và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).