Theo thông báo của Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR), hoạt động do lực lượng đặc biệt Prymary thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV).
GUR cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã né tránh thành công tên lửa phòng không của Nga trước khi tấn công tàu đổ bộ BK-16 cũng như tàu tuần tra cao tốc Raptor. Ngoài các cuộc tấn công trên, UAV cũng nhắm vào hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2, làm suy yếu khả năng phòng không của quân đội Nga trong khu vực.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin này.
Kể từ đầu năm 2025, lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu quân sự Nga ở Crimea và vùng biển lân cận.
Các chuyên gia quân sự cho rằng, hoạt động gia tăng của Ukraine là nhờ nguồn cung cấp công nghệ phương Tây, bao gồm các hệ thống điều khiển tinh vi, cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công ở khoảng cách đáng kể so với tiền tuyến.
Raptor là một loại tàu tuần tra cao tốc do Nga phát triển. Tàu có chiều dài khoảng 17 mét và tốc độ tối đa lên tới 50 hải lý/giờ (khoảng 92 km/h), được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, bao gồm súng máy 14,5 mm điều khiển từ xa và súng máy PKP 7,62 mm.
Trong khi đó, BK-16 là một phương tiện tấn công đổ bộ đa năng, có nhiệm vụ chuyên chở binh sĩ, thực hiện các chiến dịch đổ bộ, tuần tra và hỗ trợ tác chiến ven biển. BK-16 có chiều dài khoảng 16 mét, tốc độ tối đa lên tới 40 hải lý/giờ (khoảng 74 km/h) và khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tàu được trang bị súng máy điều khiển từ xa, hệ thống phòng thủ hiện đại, cùng với thiết kế thân tàu tối ưu giúp tăng khả năng cơ động và tàng hình radar.