Ukraine sẽ không tấn công đoàn xe cứu trợ của Nga

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga trên đường vào biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga trên đường vào biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố Kiev không tấn công đoàn xe cứu trợ của Nga và muốn tránh mọi "hành động khiêu khích."

Theo hãng Reuters, ngày 22/8, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalivaychenko tuyên bố Kiev sẽ không tấn công đoàn xe cứu trợ của Nga đi vào lãnh thổ Ukraine và muốn tránh mọi "hành động khiêu khích."

Trả lời báo giới, ông Nalivaychenko nói: "Ukraine sẽ giữ liên lạc với Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) để chúng tôi, Ukraine, không bị cáo buộc có hành động khiêu khích, rằng chúng tôi đang cản trở hay dùng vũ lực nhằm vào đoàn xe được 'gắn mác' viện trợ đó."

Trả lời câu hỏi liệu Kiev sẽ sử dụng các cuộc không kích nhằm vào đoàn xe đang đi qua vùng lãnh thổ Ukraine hiện do phiến quân kiểm soát hay không, ông Nalivaychenko khẳng định sẽ không tấn công họ.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.