Ukraine bắt giữ 70 kẻ ly khai

Ảnh: Trend
Ảnh: Trend
TPO - Chính quyền Ukraine đã phát động “chiến dịch chống khủng bố” và bắt giữ 70 kẻ ly khai tại thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết hôm nay (8/4).

Hãng thông tấn Ukraine Interfax dẫn lời ông Avakov cho biết, 70 nghi phạm trên bị bắt giữ vì “các hoạt động bất hợp pháp liên quan ly khai, tổ chức gây rối quy mô lớn và vi phạm các điều luật khác”.

“Một chiến dịch chống khủng bố đã được phát động. Trung tâm thành phố và nhà ga đã bị chiếm giữ. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta sẽ giành lại”, ông Avakov đăng tải trên trang Facebook cá nhân. 

Trước đó, những người biểu tình tại thành phố Kharkiv (thành phố lớn thứ hai tại Ukraine) đã kêu gọi trưng cầu dân ý về việc ly khai khỏi Ukraine theo gót thành phố Donetsk.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG