UAV ‘sát thủ’ Bayraktar TB2 của Ukraine lần đầu không kích mục tiêu ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
UAV ‘sát thủ’ Bayraktar TB2 của Ukraine lần đầu không kích mục tiêu ở Donbass
TPO - Lực lượng vũ trang Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái (UAV) trang bị vũ khí Bayraktar TB2 để tấn công các tay súng ly khai ở miền đông nước này (còn gọi là vùng Donbass).

Theo một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, nhóm ly khai đã vi phạm chế độ ngừng bắn 7 lần trong ngày 26/10, trong đó một số cuộc pháo kích khiến hai binh sĩ Ukraine bị thương.

Ngay lập tức, máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Ukraine đã xuất kích để “đảm bảo tính mạng của các nhân viên dân sự và quân sự tại khu vực", tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, đồng thời cho biết thêm UAV này đã phá hủy một lựu pháo D-30 cỡ nòng 122mm của lực lượng ly khai bằng tên lửa từ khoảng cách hơn 15 km.

Theo truyền thông đưa tin, sau cuộc không kích, lực lượng ly khai đã dừng các cuộc pháo kích.

Bayraktar TB2, do tập đoàn Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, có thể bay tự động hoặc được điều khiển từ xa bởi trạm kiểm soát mặt đất.

Với giá khoảng 5 triệu USD/chiếc, UAV này có sải cánh 12m, dài 6,5m, trọng lượng hữu ích 150kg.

UAV này có thể đạt vận tốc tối đa 222km/h, trần bay 8.200m, thời gian bay 25-27 giờ và bán kính điều khiển từ trạm mặt đất 150km.

Được biết, năm 2019, tập đoàn Baykar Makina thông báo đã giành được hợp đồng trị giá 69 triệu USD để bán 6 chiếc máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 cho Ukraine.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào thời điểm đó, thỏa thuận này cũng bao gồm cả vũ khí đạn dược được sử dụng cho các máy bay không người lái.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.