UAE cấm người chưa tiêm vắc xin xuất cảnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công dân Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nếu chưa tiêm phòng sẽ bị cấm xuất cảnh từ ngày 10/1, theo truyền thông địa phương.
UAE cấm người chưa tiêm vắc xin xuất cảnh ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Reuters

Quyết định này được Bộ Ngoại giao - Hợp tác quốc tế UAE và Cơ quan Xử lý Khủng hoảng Quốc gia công bố hôm 1/1.

Theo đó, chỉ những công dân UAE đã tiêm phòng mới được phép xuất cảnh. Những người không thể tiêm vắc xin vì lí do sức khoẻ, hoặc những trường hợp cần xuất ngoại để chữa bệnh sẽ được miễn trừ.

Lực lượng lao động nước ngoài - chiếm phần lớn số người cư trú tại quốc gia vùng Vịnh - sẽ không bị ảnh hưởng vì quy định mới chỉ áp dụng cho công dân UAE.

UAE không phải là quốc gia đầu tiên áp lệnh hạn chế đi lại dựa trên tình trạng tiêm chủng. Nhiều quốc gia khác đã ban hành quy định tương tự, nhưng chủ yếu chỉ hạn chế người chưa tiêm đủ liều vắc xin nhập cảnh thay vì cấm họ xuất cảnh.

UAE đã báo cáo thêm 2.556 ca mắc mới COVID-19 hôm 1/1, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 764.493 ca.

Hơn 90% dân số UAE đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 và khoảng 34% đã được tiêm liều tăng cường.

Theo RT, BBC
MỚI - NÓNG