THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ, Pakistan trao đổi danh sách các cơ sở hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, ngày 1/1, thông qua các kênh ngoại giao, nước này và Pakistan đã trao đổi đồng thời danh sách các cơ sở và thiết bị hạt nhân.

Đây là một thông lệ hàng năm nhằm xây dựng lòng tin giữa 2 nước theo Hiệp định cấm tấn công các cơ sở và thiết bị hạt nhân giữa Ấn Độ và Pakistan ký năm 1988. Cuộc trao đổi đầu tiên diễn ra vào năm 1992, một năm sau khi hiệp định trên có hiệu lực. Ngoài ra, hai nước cũng đã trao đổi danh sách các tù nhân dân sự và ngư dân bị giam giữ. Điều này phù hợp với các quy định của Hiệp định năm 2008, theo đó các danh sách này được trao đổi hàng năm vào ngày 1/1 và ngày 1/7. Cụ thể, Ấn Độ đã bàn giao cho Pakistan danh sách 282 tù nhân dân sự và 73 ngư dân Pakistan bị Ấn Độ giam giữ. Đổi lại, Pakistan đã chia sẻ danh sách 51 tù nhân dân sự và 577 ngư dân là người Ấn Độ hoặc được cho là người Ấn Độ đang bị Islamabad giam giữ.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 3.700 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 289,6 triệu ca, trong đó trên 5,45 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với trên 55,7 triệu ca, trong đó trên 847.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 34,8 triệu ca mắc và Brazil với 22,2 triệu ca mắc.


Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lạc quan rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong năm 2022 nếu tỷ lệ tiêm chủng vắc xin toàn cầu tăng và các nước cùng hợp tác để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Trong một tuyên bố ngày 31/12/2021, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus khẳng định thế giới hiện có tất cả công cụ và nguồn lực để chấm dứt đại dịch mà ông gọi là “thảm họa”. Ông nhấn mạnh, nếu có lựa chọn đúng đắn, thế giới có thể khiến đại dịch đảo chiều.


Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Lào vừa bổ sung danh sách công dân các quốc gia được phép nhập cảnh nước này theo Chương trình “Vùng xanh du lịch”. Theo đó, sẽ có thêm công dân từ 14 nước được phép nhập cảnh vào Lào theo chương trình du lịch nói trên, gồm Brunei, Indonesia, Philippines, Na Uy, Thụy Sĩ, Phần Lan, Israel, Ireland, Hungary, Áo, New Zealand, Ba Lan, Đan Mạch và Bỉ. Trước đó, Lào đã công bố danh sách công dân 17 quốc gia được nhập cảnh nước này từ đầu năm 2022, trong đó có Việt Nam. Theo kế hoạch mở cửa 3 giai đoạn của Lào, khách du lịch sẽ được phép đi lại trong hai khu vực là Khu du lịch xanh và các Tuyến đường du lịch xanh (Green Travel Trails).


Ngày 1/1, cảnh sát cho biết 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi ẩu đả nổ ra tại một bữa tiệc Năm Mới tại thành phố Gulfport, bang Mississippi (Mỹ). Theo nhà chức trách, một số người nổ súng tại bữa tiệc chỉ vài phút trước thời khắc giao thừa.


Giới chức Mỹ đã yêu cầu các nhà mạng viễn thông AT&T và Verizon hoãn việc triển khai mạng 5G thêm 2 tuần, giữa lúc chưa chắc chắn về nguy cơ gây nhiễu đối với các thiết bị an toàn bay quan trọng. Việc triển khai công nghệ băng thông rộng di động tốc độ cao của Mỹ đã được dự kiến diễn ra ngày 5/12, nhưng đã bị hoãn đến ngày 5/1 tới sau khi các hãng hàng không Airbus và Boeing bày tỏ quan ngại về khả năng gây nhiễu đối với các thiết bị máy bay sử dụng để đo độ cao.


Ít nhất 12 người chết và 13 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một ngôi đền ở Ấn Độ vào sáng sớm 1/1 khi người hành hương tụ tập để cầu nguyện cho năm mới. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng (theo giờ địa phương) tại Mata Vaishno Devi, hay còn gọi là đền Kashmir - một trong những đền thờ được tôn kính nhất Ấn Độ.


Theo thông báo của quân đội Israel, ngày 1/1, các chiến binh Palestine ở Dải Gaza đã bắn hai quả rocket về phía Địa Trung Hải, gây ra một vụ nổ ngoài khơi thành phố Tel Aviv. Thông báo không cho biết vụ nổ có gây ra thương vong hay thiệt hại nào không. Hiện chưa thấy bất kỳ nhóm dân quân nào tại Dải Gaza nhận trách nhiệm vụ việc.

MỚI - NÓNG