U23 Thái Lan kiên cường cầm chân Saudi Arabia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không được đánh giá cao bằng U23 Saudi Arabia, những người được “ươm mầm” cho tham vọng vô địch Asian Cup 2027, nhưng Thái Lan đã chơi một trận kiên cường. Họ cầm hòa đối thủ Tây Á 2-2 bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng.
U23 Thái Lan kiên cường cầm chân Saudi Arabia ảnh 1

Thái Lan đã chớp thời cơ rất tốt

Tại Doha Cup 2023, các cầu thủ Thái Lan ra sân sớm hơn U23 Việt Nam. Họ phải đối mặt với một Saudi Arabia vượt trội về mọi khía cạnh. Đó là lý do đại diện ĐNÁ chọn lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng khác với U23 Việt Nam chỉ tốt ở khả năng phòng ngự trong nửa đầu hiệp 1 thì Thái Lan vừa phòng ngự hay, vừa tấn công sắc bén.

Phút 11, họ đã chuyển trạng thái để ghi bàn. Người lập công là Teerasak Poeiphimai sau một pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp. Từ đây, thế trận diễn ra hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Saudi Arabia có bàn gỡ vào phút 23 nhưng cũng sống trong hồi hộp trước các pha đáp lễ liên tiếp của U23 Thái Lan.

Đầu hiệp 2, Saudi Arabia đã chớp thời cơ nâng tỷ số lên 2-1. Từ một quả tạt, Rayan Hamed dễ dàng băng vào đánh đầu tung lưới đối thủ. Saudi Arabia hiểu được sự nguy hiểm của đối thủ nên chơi chắc chắn hơn, pressing rát hòng bẻ gãy những pha lên bóng của Thái Lan ngay từ giữa sân.

Cách đá này giúp Saudi Arabia làm chủ thế trận. Đại diện Tây Á không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn như trước, nhưng ở mặt trận phòng ngự, họ hầu như không để cho Thái Lan có khoảng trống để tiếp cận cầu môn.

Tưởng như sẽ bỏ túi 3 điểm thì trong pha bóng cuối cùng của trận đấu, phút lơ đễnh hiếm hoi của Saudi Arabia đã khiến họ phải trả giá. U23 Thái Lan được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Nhận đường tạt của đồng đội, Jonathan Khemdee băng vào đánh đầu dũng mãnh đập đất ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Kết quả hòa 2-2 là rất tích cực với U23 Thái Lan, qua đó giúp họ có hy vọng nằm ở nhóm trên trước khi phân cặp thi đấu giai đoạn 2 của Doha Cup. Trận tới vào ngày 26/3, Thái Lan sẽ gặp U23 Qatar, trong khi Việt Nam đối mặt với UAE.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.