Thảm bại tại giải U23 châu Á, HLV tuyển U23 Thái Lan từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau những thất bại liên tiếp, điều gì đến cũng đã đến với Worrawoot Srimaka khi ông từ chức huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan.
Thảm bại tại giải U23 châu Á, HLV tuyển U23 Thái Lan từ chức ảnh 1

Một thông điệp vừa được Worrawoot Srimaka đưa ra: "Đầu tiên, tôi xin cảm ơn Madam Pang đã cho tôi cơ hội trở lại làm việc ở cấp độ đội tuyển. Tôi luôn vinh dự và tự hào khi có mặt tại đây, từ vòng loại Giải U23 châu Á tại Mông Cổ đến vòng chung kết tại Uzbekistan.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã cùng nhau chiến đấu, giúp đỡ tôi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau đây, tôi muốn học hỏi kinh nghiệm làm HLV ở cấp CLB để phát triển bản thân hơn".

Tuyên bố này sẽ chấm dứt những năm tháng không thành công của Worrawoot Srimaka tại U23 Thái Lan. Ngoài việc giúp đội nhà giành HCV SEA Games 2017, cựu tiền đạo này đã gây thất vọng trong hai nhiệm kỳ dẫn dắt sau đó vào 2018 và 2022. Đặc biệt, trong 1 năm qua ông chỉ giúp U23 Thái Lan thắng được 2 trận, còn lại thua 4 và hoà 3 sau 9 lần ra sân, bị loại sớm tại VCK U23 châu Á.

Thảm bại tại giải U23 châu Á, HLV tuyển U23 Thái Lan từ chức ảnh 2

U23 Thái Lan chỉ thắng được 2 trận dưới triều đại của HLV Worrawoot Srimaka

Sau giải đấu mà người Thái đầu tư rất nhiều này, HLV Worrawoot Srimaka đã đối diện với làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ nước nhà. Vì vậy, việc cựu tiền đạo 50 tuổi phải ra đi là không bất ngờ, nhất là khi hợp đồng của ông với liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng sắp kết thúc.

FAT đang cân nhắc tìm HLV mới và không loại trừ khả năng nếu làm tốt công việc tại giải U19 ĐNÁ, HLV Salvador sẽ lên nắm quyền ở đội U23 Thái Lan.

Còn với Worrawoot, ông sẽ trở lại dẫn dắt Kasetsart FC ở Thai League 2 vào mùa giải tới. Đây là nơi Worrawoot đã nhiều lần cầm quân và tạo được ấn tượng nhất định.

MỚI - NÓNG