Cựu danh thủ HAGL dẫn dắt U23 Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tawan Sripan, cựu tiền vệ tài hoa của HAGL và ĐT Thái Lan, vừa được chọn làm HLV U23 Thái Lan thay thế Worrawoot Srimaka, người vừa mất ghế do thành tích tệ hại tại các giải đấu đầu năm 2022.
Cựu danh thủ HAGL dẫn dắt U23 Thái Lan ảnh 1

Như vậy, việc LĐBĐ Thái Lan (FAT) bổ nhiệm Tawan Sripan bất ngờ hơn dự kiến bởi trước đó, FAT cũng từng bóng gió rằng đầu năm 2023 họ mới chốt HLV trưởng của U23 nước nhà. Lý do vì từ nay đến hết năm, đội U23 Thái Lan không phải thi đấu giải nào.

FAT cũng từng có ý định muốn bổ nhiệm một HLV nước ngoài dưới sự tư vấn của Mano Polking. Song cuối cùng, họ quyết định chọn nhà cầm quân nội. Như vậy, sau khi sa thải Akira Nishino, Alexander Gama, U23 Thái Lan tiếp tục đặt niềm tin vào các cựu danh thủ từng tung hoành Đông Nam Á những năm đầu 2000. Trước Tawan là Worrawoot.

Tawan Sripan sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ từ tháng 11 năm nay. Ông sẽ theo dõi sát sao các thành viên trụ cột của U23 nước nhà, sau đó tập hợp đội hình vào cuối năm để rèn quân.

Cựu danh thủ HAGL dẫn dắt U23 Thái Lan ảnh 2

Tawan từng là nỗi khiếp sợ tại V.League thời khoác áo HAGL (ảnh: Facebook HAGL)

Năm sau, một loạt sự kiện lớn đang chờ đợi thầy trò Tawan, gồm vòng loại giải U23 châu Á, ASIAD, SEA Games 2023 tại Campuchia… Thậm chí, số giải đấu quan trọng của U23 Thái Lan còn nhiều hơn ĐTQG. Do vậy, kỳ vọng và sức ép dành cho Tawan, người từng khoác áo HAGL từ 2004 đến 2006, là rất lớn.

Nhưng ông cũng không quá bất ngờ với vai trò cầm quân. Tawan từng là trợ lý huấn luyện viên tại ĐTQG, trợ lý tại U23 Thái Lan giai đoạn 2019-2020. Sau đó, cựu tiền vệ 50 tuổi làm việc ở Bangkok United. Thành tích cao nhất mà Tawan có được là khi dẫn dắt Muangthong United với 1 chức vô địch quốc gia, 2 cúp quốc gia.

Tawan vẫn gây ấn tượng với khán giả Việt Nam nhờ lối chơi uyển chuyển, khả năng tung ra những đường chuyền sắc sảo và sút xa chính xác. Thời còn thi đấu, ông đã ghi tới 13 bàn chỉ sau 49 lần khoác áo HAGL. Tawan nổ súng 19 lần trong màu áo ĐTQG, gồm 3 bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Tawan vẫn được xem là một trong những tiền vệ tài hoa nhất lịch sử bóng đá xứ chùa vàng.

MỚI - NÓNG