U22 VN và “giấc mơ vàng” ở SEA Games 30

Ðội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu lứa tuổi cầu thủ trẻ nhưng dày kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: Như Ý
Ðội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu lứa tuổi cầu thủ trẻ nhưng dày kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: Như Ý
TP - Ðội tuyển U22 Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ nhưng dày kinh nghiệm thi đấu. Tài năng của HLV Park Hang Seo là một sự bảo đảm khác giúp U22 Việt Nam có thể tự tin nghĩ tới chiếc HCV SEA Games 30 ở Philippines.

Theo kế hoạch, sau 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với UAE và Thái Lan trong tháng 11, một số tuyển thủ quốc gia sẽ được bổ sung cho đội tuyển U22 Việt Nam. Trong số này có thể kể tới Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung, Tiến Linh… Tiếng là U22 nhưng trên thực tế, các cầu thủ này đều đã có thời gian “ăn cơm tuyển” rất lâu.

Sau thất bại trên sân Kapten I Wayan Dipta, HLV Simon McMenemy của Indonesia đã phải thốt lên, đây không phải là đội tuyển Việt Nam ông từng đánh bại năm 2010. “Đây là một thế hệ cầu thủ mới của Việt Nam. Họ trẻ nhưng tài năng, giàu kinh nghiệm thi đấu”-HLV McMenemy nhận định. Đánh giá của ông McMenemy, người đã gắn bó với bóng đá Đông Nam Á lâu năm ở cả cấp ĐTQG và CLB, là một sự thừa nhận đối với thực lực của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Nhưng lực lượng của U22 Việt Nam không chỉ có vậy. Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho dù phong độ chưa thực sự tốt thời gian vừa qua do ít được thi đấu, nhưng đang dần trở lại trong quá trình tập trung cùng đội tuyển. Nếu Đình Trọng hồi phục chấn thương như dự kiến, ông Park Hang Seo cơ bản có thể yên tâm với hàng thủ. U22 Việt Nam cũng sẽ được tăng cường thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi, đó có thể là tiền vệ Tuấn Anh và Công Phượng. Tuấn Anh trở lại thực sự ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Có thể tin việc ông Park Hang Seo giữ chân anh ở trận đấu với Indonesia là một dấu hiệu sự chuẩn bị cho SEA Games 30 chứ không chỉ Vòng loại World Cup 2022. Công Phượng trong khi đó sẽ là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng tấn công, như cách anh từng thể hiện ở 2 kỳ SEA Games trước.

HLV Park Hang Seo đang “vô đối”

Từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo vẫn chưa thua bất kỳ đối thủ nào trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể sau 13 trận đấu, nhà cầm quân Hàn Quốc đã thắng tới 10 trận, hoà 3 trận. Tỉ lệ chiến thắng của HLV Park Hang Seo ở Đông Nam Á lên tới 76,9%.

Ở thời điểm hiện tại, có thể nói HLV Park Hang Seo đã nắm rõ tới từng “chân tơ kẽ tóc” các đội tuyển Việt Nam cũng như đối thủ khác trong khu vực. Đó là một thuận lợi để ông Park hoạch định kế hoạch cho SEA Games 30.

Từ đầu năm, LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo đã xây dựng chu trình huấn luyện và kế hoạch cụ thể để các đội luôn có sự tiếp nối về lực lượng tham dự từng giải đấu cụ thể. Sự chuẩn bị cho U22 Việt Nam được tiến hành rất kỹ lưỡng. Đơn cử song song với các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, đội U22 cũng được triệu tập để rèn luyện, sàng lọc lực lượng. Gần nhất, U22 Việt Nam đã có các trận đấu giao hữu với U22 Trung Quốc, U22 UAE và cùng có kết quả rất tích cực.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF, hôm qua nói: “Về cơ bản, chúng tôi tin rằng đội có cơ hội để đạt thành tích tốt tại SEA Games 30. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng ta được phép chủ quan. Quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam vừa qua được kiểm tra rất sát sao, chặt chẽ. HLV Park Hang Seo là người làm việc chuyên nghiệp nên VFF cũng tin tưởng, sẽ không có sơ suất gì xảy ra”.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, một vấn đề khó khăn U22 Việt Nam cần giải quyết là tại SEA Games 30, đội rơi vào bảng B, phải thi đấu nhiều hơn các đối thủ ở bảng A một trận. Quy định của BTC cũng giới hạn quân số mỗi đội được đăng ký chỉ 18 cầu thủ. Kế hoạch nhân sự của U22 Việt Nam vì vậy cần chi tiết, đảm bảo đủ thể lực cho cuộc chiến dài hơi với các đối thủ.    

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.