Tin mới nhất về chấn thương của Tuấn Anh, Công Phượng

Tuấn Anh tươi rói giữa vòng tay người hâm mộ. Ảnh: Zing
Tuấn Anh tươi rói giữa vòng tay người hâm mộ. Ảnh: Zing
TPO - Bác sĩ của tuyển Việt Nam, Choi Ju-young đã lên tiếng tiết lộ về chấn thương mà Tuấn Anh và Công Phượng gặp phải ở vòng loại World Cup 2022.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh dính chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở sân vận động Mỹ Đình và phải rời sân ngay sau hiệp một. Theo chẩn đoán ban đầu, ngôi sao của HAGL bị căng cơ đùi và anh không thể thi đấu ở trận đấu với Indonesia.

Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng bị đau khi khởi động ở trận đấu với Indonesia. Để tránh chấn thương nặng cho tiền đạo đang chơi bóng ở Bỉ, HLV Park Hang Seo quyết định không tung anh vào sân thi đấu.

Từ Bali, Indonesia, Công Phượng không trở về Việt Nam cùng đội tuyển mà bay thẳng sang Bỉ để hội quân với CLB Sint Truidense. Chính vì thế, thông tin về chấn thương của anh chưa rõ ràng.

Phải đến khi đích thân bác sĩ của tuyển Việt Nam, Choi Ju-young tiết lộ, người hâm mộ mới biết Công Phượng không gặp vấn đề quá nghiêm trọng. Tương tự như vậy, Tuấn Anh cũng có thể trở lại trong thời gian ngắn sắp tới.

Chia sẻ nhanh với các phóng viên ở sân bay , bác sĩ Choi Ju-young cho biết: “Tuấn Anh đã ổn. Vấn đề của cậu ấy không thực sự nghiêm trọng. Công Phượng cũng chỉ bị đau nhẹ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ sẵn sàng cho trận đấu với UAE và Thái Lan vào tháng tới”.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập trung vào ngày 29/10 để chuẩn bị cho hai trận đấu sân nhà liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022, gặp UAE và Thái Lan ở Mỹ Đình vào giữa tháng 11. Riêng các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng, Văn Hậu và Văn Lâm sẽ tập trung muộn hơn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.