Đối thủ cực 'khủng' đe doạ lật đổ HLV Park Hang Seo

Đối thủ cực 'khủng' đe doạ lật đổ HLV Park Hang Seo
TPO - Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản, Akira Nishino hứa hẹn sẽ là đối thủ thực sự “khủng” đối với ông Park Hang Seo.

Tối 15/10, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia 3-1 trong trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra trên sân vận động Kapten I Wayan Dipta. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí thứ 2 tại bảng G với 7 điểm sau 3 trận.

 Đội dẫn đầu bảng G không ai khác, chính là Thái Lan. Gần cùng thời điểm Việt Nam thắng Indonesia, Thái Lan thậm chí gây ấn tượng hơn khi đánh bại UAE 2-1. Chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda là người mở tỉ số cho Thái Lan trước khi Ali Mabkhout giúp UAE cân bằng tỉ số 1-1. Sang hiệp 2, Ekanit ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

 Trên bảng xếp hạng, Thái Lan cùng được 7 điểm nhưng dẫn đầu do hơn đội tuyển Việt Nam về chỉ số phụ. UAE tạm thời đứng thứ 3 với 6 điểm (thắng 2, thua 1). Xếp tiếp theo là Malaysia được 3 điểm và Indonesia đứng cuối bảng với 4 trận thua liên tiếp.

Đối thủ cực 'khủng' đe doạ lật đổ HLV Park Hang Seo ảnh 1 Việt Nam đánh bại Indonesia 3-1 để củng cố vị trí thứ 2 ở bảng G, sau Thái Lan.

Chiến thắng của Thái Lan có công lớn của HLV Akira Nishino. Sau khi tiếp quản Thái Lan hồi tháng 6/2019, ông Nishino lập tức thổi vào lối chơi của đội bóng này một luồng sinh khí mới. Ở trận ra quân Vòng loại World Cup 2022 ở Bangkok, Thái Lan đã khiến đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo rất vất vả để có được 1 điểm. Đây là trận đấu đội chủ nhà chơi lấn lướt, tạo được số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn so với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong hiệp 1.

Đấy là thời điểm ông Nishino mới làm quen với đội tuyển Thái Lan. Chiến thắng 2-1 trước UAE cho thấy, ông Nishino đã bắt đầu nắm rõ “Voi chiến” để có thể xây dựng, ổn định lối chơi theo đúng phong cách cầm quân. Sau trận đấu với UAE, ông Nishino đã tự tin tuyên bố, Thái Lan đủ khả năng đạt tới đẳng cấp của Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Ông Nishino từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản chơi rất hay ở World Cup 2018 (Nga). Xét về kinh nghiệm cầm quân, có thể tin ông Nishino sẽ là đối thủ xứng tầm với HLV Park Hang Seo. Tư khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tới nay, ông Park vẫn chưa thua đối thủ nào ở Đông Nam Á. Cuộc chạm trán ở trận lượt về giữa Thái Lan với Việt Nam tháng 11 tới đây dự báo sẽ vô cùng quyết liệt, hấp dẫn.

MỚI - NÓNG