Tuyển Việt Nam nhận thưởng 'nóng', bay hai chặng về nước

Tuyển Việt Nam nhận thưởng 'nóng', bay hai chặng về nước
TPO - Đội tuyển Việt Nam được nhận thưởng gần 1 tỷ đồng ngay sau trận thắng thuyết phục 3-1 trước Indonesia ở Bali. 

Đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 ngay tại Bali tối qua (15/10), đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng cả hai trận trong hành trình tháng 10 tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, vươn lên vị trí thứ nhì tại bảng G, bằng điểm Thái Lan nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Với thành tích này, đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng "nóng" 800 triệu đồng. Trước đó, VFF cũng đã thưởng 1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Park Hang Seo sau trận thắng 1-0 trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ còn được thưởng nhiều hơn nữa, bởi các cá nhân, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

14h chiều nay (16/10), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường trở về nước và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 17h05. Tại đây, toàn đội sẽ chia tay nhau: nhóm các cầu thủ có lịch thi đấu vòng 25 V-League của CLB ở phía Nam sẽ ở lại TP.HCM.

Trong khi nhóm các cầu thủ có lịch thi đấu vòng 25 V-League của CLB ở khu vực phía Bắc sẽ nối chuyến bay ra Hà Nội, dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào 21h40 cùng ngày.

Ngày 29/10, đội tuyển sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022, gặp UAE vào ngày 14/11 và Thái Lan vào ngày 19/11 trên sân nhà Mỹ Đình.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có mặt trong nhóm giành vé vào chơi vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở 2 trận đấu này, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.