U20 nữ Việt Nam vào bảng dễ thở, rộng cửa dự VCK châu Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - AFC vừa tổ chức bốc thăm vòng loại cuối của giải U20 châu Á 2024. Các cầu thủ nữ Việt Nam được nằm ở bảng đấu khá nhẹ, với chỉ một cái tên mạnh hơn là Australia.
U20 nữ Việt Nam vào bảng dễ thở, rộng cửa dự VCK châu Á ảnh 1

Trước lễ bốc thăm, Việt Nam được xếp vào nhóm 2 nên điều này đã giảm thiểu nguy cơ rơi vào bảng khó. Và kết quả là các cô gái Việt Nam sẽ chung bảng đấu với Australia, Iran và Lebanon. Mỗi đội sẽ đấu vòng tròn một lượt chọn ra 2 đội đứng đầu đoạt vé vào vòng chung kết.

Vòng chung kết sẽ chỉ có 8 đội thi đấu tại Uzbekistan vào mùa hè năm sau. Bốn đội trước đó đã được đặc cách không tham dự vòng loại là Uzbekistan, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc. Cái tên đầu tiên là chủ nhà, ba đội sau đó lần lượt là nhà vô địch, á quân và đứng thứ ba ở vòng chung kết năm 2019.

U20 nữ Việt Nam vào bảng dễ thở, rộng cửa dự VCK châu Á ảnh 2

U20 Việt Nam vượt qua vòng bảng thứ nhất với 7 điểm, thắng 2 hòa 1

Ở bảng còn lại, Trung Quốc sẽ không gặp nhiều khó khăn khi các đối thủ yếu hơn rất nhiều, gồm Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa.

Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 năm nay. Nếu không có gì thay đổi, Việt Nam sẽ đứng thứ nhì ở bảng A, sau Australia và trên Iran cũng như Lebanon. Bởi nếu như bóng đá nam Iran rất phát triển thì bóng đá nữ ở quốc gia này vẫn gặp nhiều hạn chế. Tuyển nữ Iran thường xuyên thua đậm trước các đối thủ trong khu vực, tương tự là Lebanon.

Nếu vậy, Việt Nam sẽ có lần thứ ba liên tiếp được tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á. Trong cùng khoảng thời gian, không đại diện Đông Nam Á nào được góp mặt nhiều như các cô gái Việt Nam.

KẾT QUẢ CHIA BẢNG VÒNG LOẠI 2 GIẢI U20 CHÂU Á 2024

Bảng A:

Việt Nam

Australia

Iran

Lebanon

Bảng B:

Trung Quốc

Myanmar

Nepal

Đài Bắc Trung Hoa

MỚI - NÓNG