U20 nữ Việt Nam xuất sắc vào vòng loại cuối giải U20 nữ châu Á 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - U20 nữ Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U20 nữ Ấn Độ với tỷ số 1-1, qua đó giành tấm vé duy nhất của bảng F tiến vào vòng loại cuối giải U20 nữ châu Á 2024.

Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 đã bao gồm 8 đội tham dự, trong đó chỉ có 4 đội tuyển giành vé thông qua vòng loại. Theo quy định của AFC, 4 đội tuyển đã chắc chắn có suất là chủ nhà Uzbekistan và 3 đội đứng đầu vòng chung kết năm 2019, bao gồm nhà vô địch Nhật Bản, á quân Triều Tiên và đội hạng 3 Hàn Quốc.

Vì vậy, vòng loại giải đấu này diễn ra rất khắc nghiệt và chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, 31 đội tuyển đăng ký tham gia được chia vào 8 bảng khác nhau, thi đấu vòng tròn một lượt để tìm đội đầu bảng vào vòng tiếp theo.

U20 nữ Việt Nam làm chủ nhà bảng F, thi đấu cùng U20 nữ Ấn Độ, U20 nữ Indonesia và U20 nữ Singapore. Trong 2 lượt trận đầu tiên, U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Ấn Độ cùng có thành tích toàn thắng, nhưng đội bóng của HLV Akira Ijiri đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng thua nhiều hơn đúng 1 bàn (+14 so với +13).

Ở lượt trận cuối cùng, U20 nữ Việt Nam chỉ cần hòa U20 nữ Ấn Độ là giành vé đi tiếp. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò HLV Akira Ijiri, bởi lẽ U20 nữ Ấn Độ được đánh giá rất cao.

Thực tế diễn ra đúng như vậy. Tại sân vận động Việt Trì, Babina Devi sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho U20 nữ Ấn Độ ngay ở phút 12. Thủ môn Danh Thị Kiều My bay người hết cỡ nhưng không thể đẩy được bóng.

Thủng lưới trước, U20 nữ Việt Nam buộc phải dồn lên tấn công và tạo ra thế trận hấp dẫn với đối thủ. Cho dù đối mặt với các tình huống phản công nhanh nguy hiểm của U20 nữ Ấn Độ, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi. Sự kiên định của U20 nữ Việt Nam được đền đáp bằng bàn thắng của Trần Nhật Lan ở phút 45+2.

U20 nữ Việt Nam xuất sắc vào vòng loại cuối giải U20 nữ châu Á 2024 ảnh 1

U20 nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Nhật Lan. Ảnh: VFF

Sau nỗ lực của Tạ Thị Thuỷ, Trần Nhật Lan sút bóng dội cột dọc U20 nữ Ấn Độ. Bóng bật ra và tiền vệ này tiếp tục dứt điểm thành bàn, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, U20 nữ Việt Nam duy trì sức ép và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ không thể ghi thêm bàn thắng. Dù sao, kết quả hòa 1-1 cũng vừa đủ cho U20 nữ Việt Nam điền tên vào vòng loại cuối cùng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.