Tỷ phú giàu nhất Italy qua đời

Tỷ phú giàu nhất Italy Michele Ferrero
Tỷ phú giàu nhất Italy Michele Ferrero
TPO - BBCnews dẫn nguồn tin từ công ty riêng của tỷ phú giàu nhất Italy Michele Ferrero cho biết ông qua đời ở tuổi 89 tại nhà riêng ở Monaco sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.  

Michele Ferrero được mệnh danh là "vua bánh kẹo" hay chủ nhân của đế chế socola toàn cầu.

Ông là chủ nhân của công ty chocolate Ferrero với những thương hiệu nổi tiếng như Ferrero Rocher, Nutella, Tic Tac, Kinder Eggs. 

Michele Ferroro có 11 nhà máy sản xuất kẹo và nhà máy đầu tiên được xây dựng từ năm 1964. Sản phẩm bánh kẹo của ông được bán ở 160 quốc gia. 

Hiện công ty của Ferrero sở hữu hơn 22 ngàn nhân viên và doanh thu mỗi năm hơn 8 tỷ euro (tương đương hơn 9 tỷ đô la)

Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã gọi ông là một "doanh nhân bẩm sinh"

Tạp chí Forbes đã xếp ông là người giàu thứ 30 trên thế giới trong danh sách 100 tỷ phú thế giới năm 2014 với khối tài sản trị giá 23,4 tỷ đô la Mỹ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo BBC News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.