Tỷ phú Bloomberg ra tranh cử vì không chịu nổi ông Trump

Tỷ phú Michael Bloomberg. (Ảnh: AP)
Tỷ phú Michael Bloomberg. (Ảnh: AP)
TPO - Cựu thị trưởng TP New Yok Michael Bloomberg và là một trong những người giàu nhất thế giới vừa chính thức tham gia cuộc chạy đua để trở thành gương mặt đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. 

Chấm dứt nhiều tuần đồn đoán, cựu chính trị gia của đảng Cộng hòa hôm qua thông báo bằng văn bản rằng ông đang ở vị trí độc nhất để đánh bại Tổng thống Donald trump. Ông sẽ nhanh chóng triển khai chiến dịch quảng cáo ồ ạt để phủ kín các bang quan trọng của nước Mỹ. 

“Tôi chạy đua vị trí tổng thống để đánh bại Donald Trump và xây dựng lại nước Mỹ”, ứng viên 77 tuổi nói. 

“Chúng ta không thể chịu thêm 4 năm của những hành động hồ đồ và phi đạo đức của Tổng thống Trump thêm nữa...Ông ta đại diện cho một mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước và các giá trị của chúng ta. Nếu ông ta lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ nữa, chúng ta có thể sẽ không bao giờ sửa chữa những tổn thất được nữa”, ông Bloomberg nói. 

Ứng viên này tham gia cuộc đua khi chỉ còn 10 tuần nữa là bước vào các cuộc bỏ phiếu chính thức. Diễn biến mới này phản ánh lo lắng trong nội bộ đảng Dân chủ về sức mạnh của các ứng viên hiện có. 

Là người có quan hệ sâu rộng với Phố Wall, ông Bloomberg mới gia nhập đảng Dân chủ từ năm ngoái. Nhưng nguồn lực khổng lồ và và hồ sơ ôn hòa của ông có thể trở nên hấp dẫn trong cuộc đua trong đảng khi phe Dân chủ đang nỗ lực tìm ra người tốt nhất có thể ngăn cản ông Trump chiến thắng thêm một nhiệm kỳ. 

Năm ngoái, tạp chí Forbes xếp ông Bloomberg là người giàu thứ 11 thế giới, với khối tài sản ròng khoảng 50 tỷ USD. Trong khi đó, ông Trump chỉ xếp thứ 259 với tài sản ròng khoảng 3 tỷ USD. Các doanh nghiệp về dịch vụ số liệu tài chính và tin tức do ông Bloomberg điều hành đang sử dụng 19.000 nhân viên trên khắp 69 quốc gia. Điều này cũng đặt ra vấn đề về đạo đức rằng các doanh nghiệp tin tức của ông có đưa tin về cuộc bầu cử hay không và liệu có sự xung đột lợi ích nào nếu ông trở thành tổng thống hay không. 

Tỷ phú Bloomberg tuyên bố sẽ chi ít nhất 150 triệu USD từ tài sản của ông cho nhiều hoạt động tranh cử, bao gồm 100 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo trên Internet nhằm tấn công Trump, 15-20 tỷ USD để vận động các nhóm cử tri thiểu số và hơn 30 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo trên truyền hình. 

Ông không nói sẽ sẵn sàng chi tổng số bao nhiêu tiền để đạt được mục tiêu đắc cử, nhưng Howard Wolfson, cố vấn cấp cao của ông, khẳng định ông sẽ làm “bất kỳ điều gì cần để đánh bại Donald Trump”. 

Ông Wolfson cho biết ông Bloomberg sẽ không nhận bất kỳ khoản quyên góp chính trị nào khi tranh cử và cũng sẽ không nhận lương nếu trở thành tổng thống. 

Trong những năm qua, ông Bloomberg đã chi hàng chục triệu đô la Mỹ để thúc đẩy tiến triển về môi trường có thể đo đếm được tại các bang và thành phố trên khắp nước Mỹ. Ông giúp đóng cửa 282 nhà máy than ở Mỹ và thành lập một liên minh các thành phố Mỹ nhằm cắt giảm phát thải 75 triệu mét khối khí CO2 vào năm 2025. 

Nhưng ông không phải một người theo hệ tư tưởng cánh tả. 

Ông từ chối ủng hộ chương trình Chăm sóc sức khỏe cho mọi người hay sáng kiến “Thỏa thuận xanh mới” nhằm chống biến đổi khí hậu, vì ông ủng hộ cách làm thực dụng hơn. 

Ông nhận được sự yêu mến của nhiều thị trưởng trên khắp cả nước vì đã đầu tư nhiều tiền để giúp đào tạo các quan chức địa phương và khuyến khích họ có hành động trong các vấn đề khí hậu, súng đạn và nhập cư. Trước khi ông thông báo tham gia tranh cử, nhiều thị trưởng đã lên tiếng ủng hộ ông. 

Dẫu vậy, ứng viên này được cho là sẽ gặp khó khăn khi xây dựng một liên minh đa sắc tộc ủng hộ mình, do những vấn đề ông gặp phải khi còn là thị trường New York.

Ông khiến nhiều nhóm cử tri thiểu số nổi giận khi ủng hộ và bảo vệ cách làm của cảnh sát New York khiến người da màu dễ trở thành mục tiêu. 

Khi gặp một hội người Mỹ gốc Phi tại Brooklyn trong tháng này, ông Bloomberg đã xin lỗi họ và thừa nhận chính sách trên đã dẫn đến việc bắt bớ người da màu và người Mỹ Latin nhiều hơn. Nhưng lời xin lỗi của ông bị nhiều nhà hoạt động hoài nghi vì cho rằng ông chỉ làm như vậy khi chuẩn bị ra tranh cử. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.