Tỷ lệ trận chung kết World Cup: Pháp sáng cửa hơn Croatia

Griezmann (trái) và các đồng đội có cơ hội lớn để đem về chức vô địch thế giới thứ hai cho ĐT Pháp
Griezmann (trái) và các đồng đội có cơ hội lớn để đem về chức vô địch thế giới thứ hai cho ĐT Pháp
TPO - Croatia vừa có một trận bán kết xuất thần khi thắng ngược Anh sau 120 phút để giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2018 vào ngày 15/7. Nhưng Pháp vẫn đang là đội sáng cửa vô địch World Cup 2018 hơn.

Hiện tại, các hãng cá cược lớn trên thế giới đưa ra tỷ lệ cược cho khả năng vô địch World Cup 2018 của đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp phổ biến ở mức 4/9, tức là đặt 4 ăn 9. Nhưng cá biệt, cũng có hãng cá cược đưa ra tỷ lệ thận trọng hơn ở mức 5/12 (đặt 12 ăn 5) cho khả năng đăng quang của thầy trò HLV Didier Deschamps.

Trong khi đó, những ai tin vào đội tuyển bóng đá quốc gia Croatia sẽ có cơ hội “gặt hái” nhiều hơn do tỷ lệ cược cho khả năng đội bóng áo ca-rô vô địch năm nay phổ biến nhất là 7/4, tức là đặt 4 ăn 7. Xông xênh hơn có hãng cá cược còn đưa ra tỷ lệ 2/1 cho những ai tin vào cửa đăng quang của Croatia.

Trên thị trường cá cược châu Á, Pháp cũng đang được đánh giá cao hơn hẳn Croatia, thể hiện qua tỷ lệ đội bóng áo lam chấp đối thủ vùng Balkan tới 1/2 trái (chấp hòa). Rõ ràng, tất cả đều chung nhận định, Pháp rộng đường tới chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử hơn là Croatia, đội bóng lần đầu tiên lọt vào tới chung kết một kỳ World Cup.

Nhìn lại hành trình đến chung kết FIFA World Cup Russia 2018 của hai đội, có thể thấy bất lợi cũng đang nghiêng rõ về phía Croatia. Đội bóng của HLV Zlatko Dalic đã phải trải qua 3 trận đấu kéo dài 120 phút (trong đó có 2 trận phải phân định bằng loạt đá luân lưu) để tới được cuộc thư hùng với Pháp. Thể lực của Croatia, dĩ nhiên, bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dù có lấy tinh thần hưng phấn bù lại thì chắc chắn, họ cũng sẽ thua thiệt rất nhiều khi đối mặt với dàn cầu thủ của HLV Deschamps.

Dưới lăng kính tỷ lệ châu Á, Croatia cũng khó so được với Pháp. Đội bóng áo ca-rô chỉ thắng kèo ở 2 trong 3 trận knock-out ở World Cup năm nay, trong khi Les Bleus đem về niềm vui cho những người “trao gửi” vào họ ở cả 3 trận đấu kể từ vòng 1/8.

Cả hai đội đều có hàng tiền vệ mạnh, hàng thủ kiên cường, nhưng trên hàng công, Pháp có cặp đôi Mbappe - Griezmann lợi hại hơn hẳn các tiền đạo Croatia. Cả hai đã có 6 bàn thắng ở World Cup 2018, bằng một nửa số pha lập công của cả đội Croatia. Nếu trong một ngày mà Mbappe hoặc Griezmann tỏa sáng, cúp vàng khó thoát khỏi tay đội bóng áo lam.

Nhóm nghiên cứu Đại học Rennes 1 (Pháp) sử dụng mô hình toán học phân tích kết quả các trận đấu quốc tế từ năm 1993. Theo những gì thu được, tuyển Pháp có 70,63% cơ hội chiến thắng trong trận tranh chức vô địch World Cup, nhiều hơn gấp đôi so với Croatia với 29,37%.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.