Tuyệt đối không được cắt điện nước, thang máy

Tuyệt đối không được cắt điện nước, thang máy
TP - Chiều qua, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng chủ trì họp với UBND huyện Từ Liêm và nhiều sở, ngành...để giải quyết tranh chấp tại khu căn hộ Keangnam.

> UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ lùm xùm ở Keangnam

Tuyệt đối không được cắt điện nước, thang máy ảnh 1

UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, cung cấp thông tin cho người dân và chủ đầu tư, yêu cầu các bên phải tuân thủ pháp luật VN và hợp đồng đã ký.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, chưa kết luận ngay được vụ việc vì bên cạnh quy định của pháp luật, còn nhiều nội dung khác phải dựa trên cơ sở thoả thuận giữa người dân và chủ đầu tư. “Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tuyệt đối không cắt điện, nước, thang máy của toà nhà” - đại diện Sở Xây dựng, cho hay.

Được biết, chủ đầu tư Keangnam đang thu mức phí dịch vụ là trên 17.000 đồng/m2/tháng. Trước tình trạng nhiều hộ dân không nộp phí dịch vụ, chủ đầu tư đã cắt một số dịch vụ, hạn chế quyền sử dụng thang máy tại toà nhà cao nhất VN...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).