Tuyến xe buýt nhanh hoạt động từ 15/12

Tuyến xe buýt nhanh hoạt động từ 15/12
TP - Từ ngày 15/12, tuyến xe buýt nhanh (BRT) Kim Mã- Yên Nghĩa sẽ đi vào hoạt động. Do buýt BRT chạy trên làn đường bê tông dành riêng ở mỗi tuyến đường đi qua nên Sở GTVT Hà Nội vừa đưa ra phương án tổ chức, điều tiết giao thông cho buýt BRT hoạt động.

Cụ thể, đối với các đoạn từ Ba La - nút giao Giảng Võ - Cát Linh, tổ chức phân làn bằng vạch sơn liền kết hợp đinh phản quang. 

Đối với các đoạn từ Ba La - Yên Nghĩa và từ Giang Văn Minh - Kim Mã - Giảng Võ, Sở GTVT Hà Nội sẽ có phương án tổ chức giao thông hỗn hợp cho BRT đi chung với các phương tiện khác; tại các điểm quay đầu xe, thực hiện phương án đóng tạm thời để đảm bảo linh hoạt tổ chức giao thông sau này, trừ điểm quay đầu trước cổng Triển lãm Giảng Võ.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.