Tuyển Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, chia tay giấc mơ World Cup

Tuyển nữ Việt Nam chia tay đấu trường châu Á sau trận thua 0-4 trước Hàn Quốc tối 13/4.
Tuyển nữ Việt Nam chia tay đấu trường châu Á sau trận thua 0-4 trước Hàn Quốc tối 13/4.
TPO - Tối 13/4, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thua Hàn Quốc 0-4, phải nói lời chia tay đấu trường châu Á mà không giành được điểm nào sau cả 3 trận.

Theo điều lệ VCK bóng đá nữ châu Á 2018, 2 đội nhất và nhì của bảng A, B sẽ giành vé dự World Cup 2019. Suất thứ 5 được xác định bằng trận play-off giữa 2 đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng.

Đây cũng là cơ hội cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam. Để giành vé, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng Hàn Quốc sau khi đã thua Úc và Nhật Bản ở 2 trận đầu tiên.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, 2 đội nhập cuộc rất quyết tâm. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Hàn Quốc nhanh chóng thể hiện sự vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ Kim Chi liên tục ép sân, gây sức ép lên khung thành thủ môn Kiều Trinh.

Phút 14, Hàn Quốc cụ thể hoá các cơ hội tạo nên với pha ghi bàn của đội trưởng Cho So Hyun. Trong thời gian sau đó, nữ Việt Nam chơi rất nỗ lực, nhưng vẫn không xoay chuyển được thế trận.

Tới phút 37, cách biệt được nâng lên 2-0 cho Hàn Quốc. Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam mắc sai lầm, để Lee Min A có bóng, thoát xuống hạ thủ môn Kiều Trinh. Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Hàn Quốc.

Chỉ ít phút khi hiệp 2 bắt đầu, Việt Nam nhận bàn thua thứ 3 với pha làm bàn của Lee Min. Chiến thắng 4-0 của Hàn Quốc được ấn định ở phút 73 với pha lập công của tiền vệ Lee Min A.

Trong thời gian còn lại, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra một số thay điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật nhưng không đem lại hiệu quả.

Như vậy, với 3 trận thua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chia tay giải đấu mà không giành được vé dự World Cup như mục tiêu đặt ra. Đây là kết quả không ngoài dự đoán khi kết quả bốc thăm nghiệt ngã đưa Việt Nam vào bảng đấu quá mạnh.

Trước ngày lên đường, HLV Mai Đức Chung từng muốn Việt Nam có thể tạo được bất ngờ như cách U23 Việt Nam đoạt vị trí Á quân châu Á với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải…Tuy nhiên, đây đã sớm được dự đoán là một nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò ông Mai Đức Chung. Trong khi Việt Nam phải rời giải thì Thái Lan sớm giành vé dự World Cup khi ở bảng đấu thuận lợi hơn rất nhiều.  

MỚI - NÓNG