Tuyển thủ Việt Nam tiếc nuối khi Miura bị sa thải

Quế Ngọc Hải là thủ quân U23 Việt Nam dự SEA Games 2015 dưới trướng HLV Miura. Ảnh: Đồng Hồ.
Quế Ngọc Hải là thủ quân U23 Việt Nam dự SEA Games 2015 dưới trướng HLV Miura. Ảnh: Đồng Hồ.
Thừa nhận HLV người Nhật vẫn có một số mặt chưa ổn, nhưng một số tuyển thủ từng làm việc với Miura đều cho rằng bị sa thải là kết quả bất công với thầy.

Tương lai của Toshiya Miura được định đoạt sáng nay, khi ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) biểu quyết thông qua việc chấm dứt hợp đồng với với HLV người Nhật sớm ba tháng so với thời hạn - tháng 4/2016.

Đây là đoạn kết được dự báo sau những sóng gió và áp lực dư luận nhắm thẳng vào HLV Miura khi ông cùng U23 Việt Nam trở về với thất bại ở vòng chung kết giải U23 châu Á trên đất Qatar. Tại giải đấu này, thầy trò Miura đá ba trận thua cả ba và bị cho là thể hiện lối chơi thiếu bản sắc, không đường nét.

Nhưng theo Quế Ngọc Hải, cựu thủ quân đội U23 Việt Nam, bị sa thải vì kết quả yếu kém ở Qatar là điều bất công cho HLV Miura. "Vòng chung kết U23 châu Á là sân chơi quá tầm với bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam thất bại cũng không bất ngờ. Vì thế, nếu mọi người lấy thất bại đó để quy trách nhiệm cho HLV Miura, thì quả thật là rất không công bằng", trung vệ người Nghệ An chia sẻ với phóng viên ngay sau khi biết tin ông thầy bị sa thải.

Về mặt cá nhân, Quế Ngọc Hải dành rất nhiều tình cảm cho HLV Miura: "Tất nhiên, ông ấy cũng có một số điểm chưa thật sự hoàn hảo, nhưng tôi luôn tôn trọng HLV Miura vì những gì ông ấy đã làm cho bóng đá Việt Nam. Tôi tiếc vì HLV Miura phải ra đi. Với tôi, ông ấy có dấu ấn sâu đậm, vì là HLV đầu tiên cất nhắc tôi lên đội tuyển, trao cho tôi cơ hội để chứng tỏ khả năng, cống hiến cho màu áo các đội U23 và tuyển quốc gia".

Võ Huy Toàn, một cầu thủ trẻ khác được Miura cất nhắc lên các đội tuyển Việt Nam, cũng chung quan điểm với Ngọc Hải về việc VFF sa thải HLV người Nhật sau thất bại ở vòng chung kết giải U23 châu Á. "Tôi nghĩ với thực lực của bóng đá Việt Nam hiện tại, kể cả HLV Mourinho mà ngồi ở ghế của thầy Miura thì kết quả cũng khó tốt hơn", anh nhận xét.

"Tôi buồn khi thầy phải ra đi. Miura là một HLV giàu nhiệt huyết, làm việc có trách nhiệm, giàu tình cảm. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với thầy, nhưng nhớ nhất là những dịp sinh nhật các học trò, HLV Miura chưa bao giờ quên tặng bánh, chúc mừng trước toàn đội", Huy Toàn chia sẻ thêm.

Tiền vệ CLB Đà Nẵng cũng ngỏ ý bênh vực lựa chọn về lối chơi của ông thầy: "Chiến thuật thì tuỳ ở mỗi HLV. Đâu phải gặp ai chúng ta cũng có thể chơi tấn công. Đấu đối thủ cỡ Nhật Bản mà chơi tấn công thì dễ thua cả chục trái".

Không được ra sân phút nào ở giải U23 châu Á vừa qua, nhưng thủ môn đến từ CLB Quảng Ninh, Hoài Anh cũng ngỏ ý tiếc nuối khi HLV Miura phải ra đi. "Tôi học được nhất nhiều bài học quý giá từ ông ấy. Rất tiếc vì thầy không thể tiếp tục công việc".

Trong khi đó, các cầu thủ HAGL như Lương Xuân Trường, Trần Hữu Đông Triều đều từ chối bình luận về việc VFF kết thúc sớm hợp đồng với HLV Miura.

Trước đó, trong một phát biểu về Miura, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng dành những lời có cánh cho nhà cầm quân người Nhật: "Miura từng làm được nhiều điều tích cực cho bóng đá Việt Nam. Dưới thời ông ấy, các đội tuyển trở nên quy củ, chuyên nghiệp hơn. Nền tảng thể lực của cầu thủ cũng được cải thiện rõ rệt. Miura cũng đạt thành tích khá hơn nhiều so với một số đời HLV trước".

HLV Miura ký hợp đồng với VFF vào tháng 5/2014, hợp đồng có hiệu lực đến tháng 4/2016. Nhà cầm quân này sau đó giúp tuyển Olympic Việt Nam giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp ASIAD 17 tại Hàn Quốc, đưa tuyển Việt Nam tới bán kết AFF Cup 2014, cùng U23 Việt Nam giành HC đồng SEA Games 28 và lần đầu tiên trong lịch sử có vé dự vòng chung kết U23 châu Á.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.