Tuyển thủ Nhật Bản đầu tiên ăn vận bảnh bao đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển thủ Nhật Bản đầu tiên ăn vận bảnh bao đến Việt Nam
TPO - Tối 6/11, HLV trưởng Hajime Moriyasu và nhóm cầu thủ đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản đã có mặt tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 11/11 tới.

Trước đó, tối 6/11, nhóm hậu cần của ĐT Nhật Bản đã mang theo tổng cộng 9 tấn hành lý sang Việt Nam phục vụ các cầu thủ thi đấu. Trong số này, chủ yếu là thiết bị tập luyện cũng như những vật dụng cần thiết cho các cầu thủ.

Theo thông báo từ phía Nhật Bản, họ sẽ sang Việt Nam với 104 thành viên, bao gồm 25 cầu thủ, ban huấn luyện, các quan chức và đoàn tùy tùng.

Nhóm đầu tiên tới Hà Nội tối qua gồm HLV Hajime Moriyasu, một số quan chức Liên đoàn bóng đá Nhật Bản và 3 cầu thủ đang chơi bóng trong nước là hậu vệ đội trưởng Yuto Nagatomo (FC Tokyo), hai tiền đạo Daizen Maeda (Yokohama F.Marinos) và Yuya Osako (Vissel Kobe).

Tuyển thủ Nhật Bản đầu tiên ăn vận bảnh bao đến Việt Nam ảnh 1
Tuyển thủ Nhật Bản đầu tiên ăn vận bảnh bao đến Việt Nam ảnh 2

HLV Hajime Moriyasu và các cầu thủ Nhật Bản rời sân bay Nội Bài. Ảnh: Thái Ninh

Đội tuyển Nhật Bản chia làm 4 nhóm đến Việt Nam. Ngoài hai nhóm trên, các tuyển thủ Nhật Bản còn lại sẽ lần lượt hội quân cùng thầy trò HLV Moriyasu trong hai ngày 8 và 9/11. Nhóm các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu sẽ tập trung muộn nhất, di chuyển đến Hà Nội trên chuyên cơ riêng theo sắp xếp của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản.

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 11/11. Đây là trận đấu 12.000 khán giả được vào sân, nhưng phải tuân thủ hàng loạt quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19.

Sau trận gặp Việt Nam, ĐT Nhật Bản tiếp tục làm khách trên sân Oman 5 ngày sau đó. Nhật Bản hiện đang xếp thứ 4 bảng B nên buộc phải thắng ở cả hai trận đấu này nếu muốn duy trì cơ hội giành vé đến VCK World Cup 2022 ở Qatar. Kết quả của loạt trận này cũng rất quan trọng với HLV Moriyasu, bởi chỉ cần lỡ chân một bước cũng có thể khiến ông mất ghế.

MỚI - NÓNG