Tuyên dương 48 giáo viên tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng bằng khen và phần thưởng cho các thầy cô giáo ảnh: bảo anh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bí Thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng bằng khen và phần thưởng cho các thầy cô giáo ảnh: bảo anh
TP - Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”  2018 vừa tuyên dương 48 giáo viên dạy học sinh khuyết tật tiêu biểu trên toàn quốc

Tối 15/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”  2018  tuyên dương 48 giáo viên dạy học sinh khuyết tật tiêu biểu trên toàn quốc. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong.

Năm nay, chương trình tuyên dương nhà giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội.

Trong số 48 gương được tuyên dương, người nhiều tuổi nhất là thầy giáo Vy Văn Vọng (SN 1961), Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn; trẻ tuổi nhất là cô giáo Đoàn Thị Nhật Phương (SN 1990), Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, Quảng Ngãi và cô giáo Nguyễn Thị Dang (SN 1990), giáo viên trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, Bình Định. Người có thời gian tham gia dạy lâu năm nhất là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiếu, giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Bình, dạy học từ năm 1985 tới nay.

Mỗi thầy giáo, cô giáo được tuyên dương sẽ được nhận 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD&ĐT và nhiều phần thưởng có ý nghĩa khác.

Ông Nguyễn Đình Tâm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Với những hỗ trợ thiết thực và sự tôn vinh xứng đáng, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô mong muốn san sẻ những khó khăn và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các giáo viên dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng ngày, chương trình diễn ra Hội thảo “Phát triển công tác xã hội trong chăm sóc và giáo dục đối với người khuyết tật”.

MỚI - NÓNG