Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân chủ trì Hội nghị (ảnh: Xuân Tùng)
Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân chủ trì Hội nghị (ảnh: Xuân Tùng)
TPO - Ngày 27/2, tại Hà Nội, Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tổ chức chức Hội nghị Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017. Theo đó, Hội đồng đã bình chọn 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 12 gương mặt trẻ triển vọng với thành tích xuất sắc, toàn diện.

Hội nghị Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tổ chức chức Hội nghị Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017 do Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân chủ trì.

Tại hội nghị, Hội đồng đã nghe báo cáo của Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan thường trực Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Theo đó, toàn quân có 33 hồ sơ của 30 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng giới thiệu, đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2017.  
Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân đã rà soát, thẩm định 33 hồ sơ đề xuất Hội đồng xem xét, đánh giá và lựa chọn 24 hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện.
Thành tích của các gương mặt đề nghị bình xét cấp toàn quân trên các lĩnh vực: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; Khoa học kỹ thuật - sáng tạo; Thể dục thể thao; Học tập; Kinh doanh lao động sản xuất; Vận động quần chúng; Nghệ thuật và phong trào bề nổi.
Trong số 24 gương mặt bình xét có các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; có 6 nữ; một người là dân tộc. Độ tuổi trung bình 27,5, trẻ tuổi nhất là Binh nhất Nguyễn Thị Ngoan (SN 1998) Bộ Tổng Tham mưu; cao tuổi nhất là Trần Văn Cao (SN 1983) Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
Cũng theo báo cáo, trong số 24 hồ sơ đề nghị Hội đồng bình chọn xem xét bỏ phiếu bình chọn có ba đồng chí được sự nhất chí đã được đề nghị bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017; có 4 đồng chí là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2016 phấn đấu tốt, có thành tích xuất sắc được đơn vị gửi hồ sơ tham gia bình chọn năm nay gồm: Đại uý Nguyễn Thế Duyệt, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Thị Huyền Trang, TCT Đông Bắc; Lê Quốc Sơn, Quân khu 7; Văn Ngọc Tú, Quân khu 9.
Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2017 ảnh 1 Các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến tại hội nghị (ảnh: Xuân Tùng)
Tại hội nghị, Hội đồng Bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất bình chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 12 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tuyên dương, khen thưởng. 
Dự kiến, lễ tuyên dương, khen thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2017 sẽ diễn ra vào ngày 15/3.

Việc bình chọn và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân được tổ chức thực hiện từ năm 1996 đến nay. Qua 21 năm, đã có 85 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 37 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ triển bọng toàn quân; có 21 đồng chí được tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Các cá nhân sau khi được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đều thấy rõ vinh dự, trách nhiệm tiên phong gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội học tập noi theo, quyết tâm phấn đấu trở thành lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tiêu biểu, thiếu tướng Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; Đại tá Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Theo báo cáo của Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân: 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2016, trong năm 2017 tiếp tục được khen thưởng, bổ nhiệm. Chẳng hạn, Một đồng chí được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; Ba đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở...

Ba đồng chí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" 2014-2017. Một đồng chí nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2015-2016.

Một đồng chí được bổ nhiệm vị trí công tác cao hơn. Một đồng chí học viên tốt nghiệp sĩ quan phân đội ra trường, phong quân hàm Trung uý, ưu tiên công tác đúng nguyện vọng, bổ nhiệm Chính trị viên Đại đội;...

MỚI - NÓNG