Tuyển Anh mất ngôi sao Oxlade-Chamberlain?

Oxlade-Chamberlain dính một chấn thương không hề nhẹ ở trận giao hữu với Ecuador.
Oxlade-Chamberlain dính một chấn thương không hề nhẹ ở trận giao hữu với Ecuador.
TPO - Giao hữu với Ecuador không chỉ là làm xấu đi hình ảnh của ĐT Anh vì tính chất bạo lực, mà còn mang tới nỗi lo thực sự. Alex Oxlade-Chamberlain đã dính một chấn thương rất nghiêm trọng ở đầu gối và đứng trước nguy cơ lỡ World Cup 2014.

Trước khi lên đường tới Brazil, Anh có trận giao hữu với Ecuador nhằm thử nghiệm đội hình lần cuối. Kết quả không như ý muốn. Không chỉ bị đại diện Nam Mỹ cầm hòa với tỷ số 2-2, “Tam Sư” còn để lại hình ảnh xấu với pha vào bóng ác ý của Sterling đối với Antonia Valencia ở phút 79. Tiền vệ của M.U đã nổi giận và suýt chút nữa định ăn thua đủ với tài năng trẻ thuộc biên chế Liverpool. Kết quả, trọng tài chính Marrufo phải rút thẻ đỏ tống cả hai khỏi sân.

Chưa hết, khi trận đấu khép lại, HLV Hogdson còn thực sự lo lắng với chấn thương của Alex Oxlade-Chamberlain. Tiền đạo chạy cánh của Arsenal phải rời sân ở phút 63 sau pha va chạm với hậu vệ Guagua của Ecuador. Theo các bác sĩ, anh đã gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng ở đầu gối. Dự kiến trong hôm nay, Oxlade-Chamberlain sẽ có mặt tại bệnh viện để chụp chiếu cẩn thận.

Theo Daily Mail, trong trường hợp xấu nhất, Oxlade-Chamberlain không thể kịp hồi phục cho các trận đấu thuộc vòng bảng, HLV Hogdson sẽ buộc phải gạch tên tài năng trẻ này và trao cơ hội cho một gương mặt khác.

“Oxlade-Chamberlain là một trong những cầu thủ tốt nhất của tôi. Cậu ấy đã dính phải một chấn thương ở đầu gối. Trong ngày hôm nay, đội ngũ y tế sẽ phải tiến hành chụp chiếu cẩn thận. Tôi không hề muốn phải để Alex ở nhà”, HLV Hogdson phát biểu trong lo âu.

Tại VCK World Cup 2014, Anh nằm ở bảng D, cùng với Uruguay, Italia và Costa Rica. Một bảng đấu đầy khó khăn và với những màn trình diễn không mấy tốt đẹp trong thời gian vừa qua, cộng với đó là những lùm xùm nội bộ và cả những chấn thương, những CĐV bi quan có quyền lo ngại cho viễn cảnh “Tam Sư” phải rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.