Hy Lạp tính chuyện thay HLV trước thềm World Cup

Fernando Santos sẽ rời ĐT Hy Lạp sau World Cup 2014.
Fernando Santos sẽ rời ĐT Hy Lạp sau World Cup 2014.
TPO - HLV Fernando Santos có công lớn dẫn dắt Hy Lạp giành vé dự World Cup 2014. Thế nhưng, tương lai của ông không thuộc về đội bóng này nữa. Một cuộc chia tay đã được lên lịch ngay trước ngày thầy trò Santos sang Brazil.

Hy Lạp giành vé dự VCK World Cup 2014 và công đầu phải kể tới HLV Fernando Santos. Trong tay không có nhiều nhân tố xuất sắc, nhưng nhà cầm quân 56 tuổi này đã khéo léo kết hợp để tạo lên một tập thể đoàn kết và giàu sức chiến đấu. Cũng giống như ở VCK Euro 2002, Hy Lạp bây giờ dựa trên lối chơi phòng ngự-phản công.

Công sức của Santos lớn như thế, nhưng tương lai của ông sẽ không thuộc về ĐT Hy Lạp nữa. Cách đây không lâu, giữa nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này và lãnh đạo Liên đoàn đã thống nhất về một sự chia tay khi giải đấu lớn ở Brazil khép lại. Santos sẽ tìm kiếm những thử thách mới, còn LĐBĐ Hy Lạp lên kế hoạch tìm kiếm một nhà cầm quân mới.

Ngày hôm qua, phóng viên của Sport24 đã phát hiện HLV Claudio Ranieri có mặt tại Athens và gặp gỡ với Chủ tịch Giorgos Sarris của LĐBĐ Hy Lạp (HHF). Hai bên nhanh chóng thông qua bản hợp đồng 2 năm, kèm mức lương vào khoảng 0,8 triệu euro/mùa. Nhiệm vụ của nhà cầm quân 62 tuổi này sẽ là giúp Hy Lạp giành vé dự VCK Euro 2016 tại Pháp. Những ngày giữa tháng 5 vừa qua, Ranieri đã bị Ban lãnh đạo AS Monaco sa thải vì không thể giúp đội bóng mang về bất cứ danh hiệu nào.

Thực tế, việc Santos chia tay ĐT Hy Lạp chưa được công bố rộng rãi. Nó chỉ là thỏa thuận cá nhân giữa nhà cầm quân này và LĐBĐ Hy Lạp. Vậy nên chắc chắn sẽ có không ít tuyển thủ cảm thấy sốc. Tờ Sport24 cho biết, rất có thể tâm lý của đội sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ từ quyết định của HHF. Ở VCK World Cup 2014, Hy Lạp nằm ở bảng C, cùng với Colombia, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.