Tướng Trung Quốc tham nhũng qua đời vì ung thư

Ông Từ Tài Hậu
Ông Từ Tài Hậu
TPO - Cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Từ Tài Hậu, người bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ, đã qua đời hôm 15/3 tại bệnh viện vì ung thư bàng quang.

Theo Tân Hoa Xã, cựu phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) Từ Tài Hậu đã qua đời trong bệnh viện do ung thư bàng quang, hưởng thọ 71 tuổi.

Thượng tướng Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch quân ủy trung ương khóa 18, bị Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc chính thức khởi tố với tội danh nhận hối lộ vào ngày 28/10 năm ngoái.

Ông Từ  giữ chức Phó Chủ tịch quân ủy trung ương Trung Quốc từ năm 2004 đến năm 2012, thú nhận có nhận các khoản hối lộ có giá trị “cực lớn”, theo thông báo của Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc vào ngày 28/10/2014. Trước đó, vào tháng 6, ông này đã bị cách chức và bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Từ Tài Hậu là quan chức quân sự cấp cao nhất của Trung Quốc bị điều tra về hành vi tham nhũng.

Theo Straits Times/Sina
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.