Tưởng niệm vụ thảm sát làng chài Mỹ Thủy

Người dân thắp hương trong buổi tưởng niệm. Ảnh: H.A
Người dân thắp hương trong buổi tưởng niệm. Ảnh: H.A
TPO - Ngày13/4, tại Đền tưởng niệm vụ thảm sát làng chài Mỹ Thủy ở xã biển Hải An (Hải Lăng, Quảng Trị) diễn ra lễ tưởng niệm 70 năm ngày 526 thường dân ở đây bị thực dân Pháp thảm sát.
Tưởng niệm vụ thảm sát làng chài Mỹ Thủy ảnh 1

Đền tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Thủy năm 1948.

Bí thư Đảng ủy xã Hải An Phan Thành Chung cho hay, năm 2001, Khu di tích Đền tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Thủy năm 1948 được Bộ Văn hóa-Thông tin (lúc đó) xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia. Ngày 28/2 âm lịch hằng năm được người dân làng chài Mỹ Thủy lấy làm ngày giỗ chung cho 526 dân thường bị thảm sát. “Tất cả các gia đình làng chài Mỹ Thủy đều làm một mâm cơm, thắp hương sau đó cùng tập trung tại Đền tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Thủy để làm lễ tưởng niệm”, ông Nguyễn Trường Liêm, 83 tuổi, là nhân chứng sống sót sau vụ thảm sát, có 5 người thân trong gia đình bị giết hại trong vụ thảm sát này, nhớ lại.

“Lễ tưởng niệm ôn lại quá khứ bi hùng tang thương, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước trong người dân cũng như thế hệ trẻ của địa phương để xây dựng quê hương”, Bí thư Chung nói.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".