Tuổi trẻ với chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - T.Ư Đoàn phối hợp với một số cơ quan sẽ tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ với chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số”. Diễn đàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là vai trò của công nghiệp văn hóa đối với nền kinh tế quốc dân và sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Diễn đàn do T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings, Công ty tư vấn quốc tế QP Việt Nam và một số cơ quan tổ chức.

Thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Diễn đàn nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tinh thần hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Tuổi trẻ với chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số ảnh 1

Nghệ sĩ Hà Myo, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2021 với nhiều nỗ lực, sáng tạo trong bảo tồn, phát huy hát xẩm.

Việc tổ chức Diễn đàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là vai trò của công nghiệp văn hóa đối với nền kinh tế quốc dân và sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Diễn đàn cũng là môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, tương tác, trao đổi, chia sẻ và đề xuất các ý kiến với các cơ quan chức năng, các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh văn hóa… tạo kênh tư vấn chính sách, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam phát triển vững mạnh.

Theo đó, Diễn đàn theo 2 hình thức: tổ chức một số diễn đàn truyền hình theo dạng talk show có tương tác trực tiếp với đoàn viên thanh niên, ghi hình phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và 1 buổi toạ đàm khoa học theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với chủ đề: “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.

Bức tranh văn hoá Việt Nam trên các nền tảng công nghệ số

Diễn đàn theo hình thức ghi hình được chia thành 2 số phát sóng, mỗi số phát sóng 45 phút, với 2 chủ đề trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam vào khung giờ từ 9h - 9h45 các ngày 21/4 và 27/4/2022.

Chủ đề ghi hình phát sóng số 1: “Bức tranh văn hoá Việt Nam trên các nền tảng công nghệ số”. Với chủ đề này, sẽ tập trung các vấn đề: xu hướng quảng bá văn hoá trên các nền tảng công nghệ số (bảo tàng và triển lãm ảo, phục dựng không gian văn hoá lịch sử bằng công nghệ 3D, tour du lịch online, các nền tảng truyền thông đa phương tiện); thực trạng về nhu cầu tiếp thu văn hoá trên các nền tảng số hiện nay.

Bên cạnh đó là xu hướng áp dụng công nghệ mới trong việc bảo vệ bản quyền tác giả và kinh doanh các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, nhất là NFT (Non-fungible token – tài sản không thể thay thế), một đơn vị dữ liệu hiện diện trên chuỗi số blockchain. Đồng thời là những giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia gìn giữ và phát huy văn hoá trên các nền tảng công nghệ số, tạo không gian mạng an toàn cho thế hệ trẻ.

Chủ đề ghi hình phát sóng số 2: “Định vị Việt Nam trên bản đồ thế giới với các sản phẩm xuyên quốc gia”. Với chủ đề này sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm: ngành công nghiệp văn hoá thế giới và dấu ấn của ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam trên toàn cầu; thực trạng tiếp nhận các sản phẩm văn hoá giải trí xuyên quốc gia của tuổi trẻ Việt Nam; con người – nhân tố quyết định định vị các sản phẩm văn hoá xuyên quốc gia.

Chủ đề cũng nhấn mạnh vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong góp phần xây dựng và phát triển các sản phẩm văn hoá xuyên quốc gia, giúp định vị Việt Nam trên bản đồ văn hoá thế giới.

Sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ

Toạ đàm khoa học: “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ”, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội và kết nối tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành Đoàn (các đơn vị cụm Đoàn trực thuộc dự trực tiếp tại điểm cầu trung tâm).

Các tỉnh, thành Đoàn mở điểm cầu nối tới tất cả Đoàn cấp huyện theo dõi và tương tác Tọa đàm. Đồng thời, toạ đàm sẽ phát sóng trực tiếp tại các trang cộng đồng trên mạng xã hội facebook, youtube, tiktok và báo điện tử của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ TPHCM, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Toạ đàm cũng được đồng loạt chia sẻ trên các trang mạng xã hội của các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội SVVN, Hội đồng Đội T.Ư và các trang cộng đồng của Đoàn từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở.

Thông điệp chủ đạo xuyên suốt của buổi tọa đàm là: dịch vụ OTT xuyên biên giới, mối nguy lớn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Biên cương văn hoá tư tưởng Việt Nam trên mạng đang bị xâm hại nghiêm trọng nếu không có chế tài hợp lý.

Mục tiêu của buổi tọa đàm nhằm đưa ra tiếng nói của các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, các tổ chức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trẻ… đề xuất ý kiến nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng.

Qua đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển các dịch vụ OTT xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển và bình đẳng trong tiếp cận chính sách và hoạt động sản xuất kinh doanh giữa doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Đồng thời, Diễn đàn tạo tiếng nói đồng thuận trong toàn xã hội về bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng.

Từ Diễn đàn, sẽ tổng hợp báo cáo trình Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, góp phần bảo vệ biên cương văn hóa trong thời kỳ chuyển đổi số.

MỚI - NÓNG