Thanh niên vùng biên bùng cháy tinh thần khởi nghiệp và bảo tồn văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhiều báo cáo tham luận của các đoàn xã xoay quanh các nội dung như vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; công tác tập hợp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có đạo; vai trò của tổ chức đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp được nêu ra tại đại hội.

Trong 2 ngày 30-31/3, tại huyện Buôn Đôn diễn ra đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Buôn Đôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022–2027 với sự tham gia của 123 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị thứ hai tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk.

Thanh niên vùng biên bùng cháy tinh thần khởi nghiệp và bảo tồn văn hóa ảnh 1

Đoàn viên thanh niên bỏ phiếu tại đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Huyện đoàn Buôn Đôn khóa VI gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Trung tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Bí thư Huyện đoàn Buôn Đôn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại đại hội, đại diện Đoàn Xã Krông Na nêu vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xã Krông Na có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống. Hiện đoàn viên, thanh niên xã đã và đang thực hiện tốt vai trò gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phát triển du lịch địa phương. Đoàn Xã đã thành lập được một đội nhạc cụ dân tộc Lào, đội múa Lăm Vông gần 20 đoàn viên thanh niên tham gia. Đội múa thường xuyên biểu diễn phục vụ khách du lịch, các sự kiện, lễ hội xã và huyện. Sắp tới Đoàn Xã tổ chức lớp học dạy tiếng Lào cho các đoàn viên.

Bên cạnh đó, do tác động nhịp sống hiện đại, một bộ phận không nhỏ thanh niên có lối sống lệch lạc, để bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Đoàn Xã mong muốn thời gian tới các khu du lịch trên địa bàn kết nối tạo điều kiện quảng bá nét văn hóa đặc trưng, qua việc lưu truyền và phát triển để thanh niên có thêm thu nhập, thu hút sự quan tâm lưu giữ văn hóa thế hệ trẻ...

Thanh niên vùng biên bùng cháy tinh thần khởi nghiệp và bảo tồn văn hóa ảnh 2

Nhiều sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp được trưng bày bên lề đại hội

Là xã đặc biệt khó khăn, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế xã hội, Đoàn Xã Ea Nuôl nêu những vấn đề thuận lợi, khó khăn tập hợp thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên có đạo.

Xã có 17 thôn buôn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, có 3 tôn giáo. Thời gian qua Đoàn Xã có nhiều chương trình, kế hoạch, phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo tạo mối quan hệ đoàn kết gần gũi, tương thân tương ái. Đặc biệt môn thể thao đá bóng rèn luyện sức khỏe trở thành phong trào chính không thể thiếu vào chủ nhật hàng tuần.

Thanh niên vùng biên bùng cháy tinh thần khởi nghiệp và bảo tồn văn hóa ảnh 3

Những năm qua phong trào khởi nghiệp của thanh niên huyện Buôn Đôn có nhiều khởi sắc

Bên cạnh đó do địa bàn rộng phức tạp, trình độ thanh niên còn thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều thanh niên lười biếng, các thế lực thù địch tìm cách móc nối chia rẽ khối đại đoàn kết thanh niên dân tộc với thanh niên người kinh. Vì vậy, cần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ năng lực nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình, năng động trong công tác; tổ chức các chương trình giao lưu với các chức sắc, thanh niên tôn giáo; quan tâm hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn cảnh khó khăn; có các chế độ chính sách ưu đãi dành cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Thanh niên vùng biên bùng cháy tinh thần khởi nghiệp và bảo tồn văn hóa ảnh 4

Đây là đơn vị đại hội điểm cấp huyện thứ hai của tỉnh

Anh Nguyễn Quang Trung, Bí thư Huyện Đoàn Buôn Đôn cho biết, công tác tập hợp thanh niên nói chung, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn. Đối với huyện Buôn Đôn có đường biên giới dài với vương quốc Campuchia, địa bàn có nhiều dân tộc anh em, trong đó có dân tộc Lào sinh sống tại xã Krông Na. Hằng năm, các tổ chức đoàn thể phối kết hợp tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt phục vụ cho tết Bunpimay của người Lào tại địa phương; tổ chức nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ giữa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện để giao lưu học hỏi. Ngoài ra, cụ thể hóa chương trình, hành động công tác đoàn hướng tới chăm sóc, bảo vệ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển bản thân, phát triển kinh tế, nâng cao về trình độ văn hóa, nhận thức xây dựng khối đại đoàn kết trong thanh niên của huyện nhà.

Thanh niên vùng biên bùng cháy tinh thần khởi nghiệp và bảo tồn văn hóa ảnh 5

Anh Nguyễn Quang Trung, Bí thư Huyện Đoàn Buôn Đôn phát biểu tại đại hội

Theo Bí thư Huyện Đoàn, trong những năm qua phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp tại huyện đã có khởi sắc đi vào chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng thanh niên. Hiện tại, phong trào khởi nghiệp tạo ra nhiều nhân tố tích cực, các bạn mạnh dạn đưa sản phẩm của mình tham gia các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức. Thời gian tới, Ban thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục định hướng thông tin kịp thời cho đoàn viên nắm bắt được chủ trương chính sách; lựa chọn những nhân tố mới, sản phẩm phù hợp với định hướng chung trong phát triển kinh tế địa phương để giúp đỡ các bạn hoàn thiện nội dung tham gia các cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 15 cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện trao tặng 1 căn nhà nhân ái trị giá 50 triệu đồng; một nguồn vốn khởi nghiệp trị giá 50 triệu đồng. Ban Thường vụ Huyện Đoàn trao tặng 1 công trình vui chơi, 1 công trình bồn rửa tay và 1 tủ sách thiếu nhi cho các xã khó khăn trên địa bàn huyện (trị giá 63 triệu đồng).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.