Tuổi trẻ Thủ đô với chiến dịch 10.000 việc làm, phát 8.000 suất ăn mỗi ngày chống dịch

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao biển hiệu gắn trên các chuyến xe chở suất ăn miễn phí tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn vì dịch COVID -19 ở Hà Nội.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao biển hiệu gắn trên các chuyến xe chở suất ăn miễn phí tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn vì dịch COVID -19 ở Hà Nội.
TPO - Thực hiện chương trình Hà Nội nghĩa tình, mỗi ngày tuổi trẻ Thủ đô sẽ mang 8.000 suất ăn tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn đẩy lùi COVID -19; đồng thời, triển khai chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch

Sáng 13/4, Thành Đoàn – Hội LHTN Việt Nam Thành phố tổ chức giới thiệu trực tuyến chương trình Hà Nội nghĩa tình - 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn đẩy lùi COVID-19 và Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch.

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội của Thủ đô Hà Nội, trong đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh của nhân dân, nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ Thủ đô, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh viên, công nhân lao động và người nghèo đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn Thành phố với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tuổi trẻ Thủ đô với chiến dịch 10.000 việc làm, phát 8.000 suất ăn mỗi ngày chống dịch ảnh 1 Anh Nguyễn Ngọc Viêt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội trao tặng suất ăn miễn phí cho sinh viên tại Ký túc xã Mễ Trì

Anh Việt cho biết thêm, đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình Triệu bữa cơm do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động.

8.000 suất ăn mỗi ngày

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, chương trình “Hà Nội nghĩa tình” 8000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn, với sự hỗ trợ từ Trung ương Hội LHTN Việt Nam, các đơn vị đồng hành sẽ được triển khai từ 13/4 đến 30/4/2020. Chương trình cũng có thể kéo dài hơn tùy tình hình thực tế và căn cứ các quy định của Trung ương, Thành phố về phòng chống dịch; nguồn lực dành cho Chương trình được cam kết đảm bảo trong khoảng 2 tháng. Chương trình được thực hiện thông qua việc trao tặng thực phẩm gồm: gạo, thịt, rau, nước uống, trứng, nhu yếu phẩm… được chuyển trực tiếp hàng ngày hoặc theo đợt 3 ngày/lần đến các đối tượng gặp khó khăn thông qua 2 hình thức: trao trực tiếp tại nhà hoặc trao tại các điểm tập trung tại trụ sở Đoàn Thanh niên, Nhà Văn hoá phường/xã, khu ký túc xá sinh viên, khu nhà trọ công nhân … Tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội LHTN các cấp đảm nhận việc phân phối đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội và các quy định của Bộ Y tế.

Tuổi trẻ Thủ đô với chiến dịch 10.000 việc làm, phát 8.000 suất ăn mỗi ngày chống dịch ảnh 2 Những suất ăn được rao tận tay cho sinh viên tại ký túc xã Mễ Trì

Ngay sau chương trình phát động trực tuyến, Đoàn công tác của Thành đoàn – Hội LHTN Thành phố đã ra quân đến trao tặng các suất ăn cho đại diện 150 gia đình tại xóm chạy thận – Bệnh viện Bạch Mai; 200 sinh viên tại Khu ký túc xá Mễ Trì – Đại học Quốc gia Hà Nội; khu nhà trọ công nhân tại KCN Quang Minh; đến thăm, tặng quà tập thể đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Thận Hà Nội.

10.000 việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch

Từ ngày 10/4 - 30/4/2020, Thành Đoàn Hà Nội, Hội sinh viên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hà Nội, Global Shapers Hà Nội, Global Shapers Hồ Chí Minh phối hợp với Canavi, Accesstrade, G.A.P Institute triển khai thực hiện “Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch”. Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết, trong chiến dịch này, vai trò của Thành Đoàn Hà Nội là kết nối với các đối tác và nhà tuyển dụng để cung cấp các công việc chủ yếu tập trung vào việc sẵn sàng đi làm ngay sau dịch, công việc thời vụ, công việc tại nhà với mục đích hỗ trợ cộng đồng và thanh niên hồi phục kinh tế trong và sau dịch một cách kịp thời, tự thân và bền vững. ‘Trong bối cảnh COVID-19, thanh niên, sinh viên thường là đối tượng dễ đối mặt với hoàn cảnh bấp bênh khi doanh nghiệp gặp khó khăn, hoặc mất việc làm khi các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể đóng cửa. Chương trình hoàn toàn phi lợi nhuận với mong muốn đào tạo, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho hàng nghìn ứng viên thất nghiệp do ảnh hưởng của COVID -19”, anh Hưng nói.

Tuổi trẻ Thủ đô với chiến dịch 10.000 việc làm, phát 8.000 suất ăn mỗi ngày chống dịch ảnh 3 Những suất ăn được trao tận tay cho sinh viên

Anh Hưng thông tin thêm, chính thức từ ngày 14/4, Thành Đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên - Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hà Nội, Global Shapers Hà Nội, Global Shapers Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt đăng tải thông tin, hình ảnh trên các kênh truyền thông với mục đích giúp đỡ, chia sẻ cho càng nhiều lao động đang gặp khó khăn trên toàn quốc. “Chúng tôi tin tưởng “Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch” sẽ được triển khai thuận lợi và thành công tốt đẹp, lan tỏa ý nghĩa tích cực đến toàn cộng đồng”, anh Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng nói.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Thành Đoàn Hà Nội trong triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng ĐVTN và người dân phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, trong triển khai các chương trình hoạt động, Thành Đoàn Hà Nội cần luôn luôn tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 TP. Hà Nội và của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó tổ chức Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội cần chuẩn bị trước 1 bước tham gia cùng cấp ủy chính quyền triển khai các chương trình, hoạt động sau khi dịch kết thúc, từ khởi nghiệp, việc làm, tình nguyện bổ trợ kiến thức cho học sinh, triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thế nào... Anh Tuấn đặc biệt lưu ý, bên cạnh tham gia tích cực phòng chống dịch bệnh, Thành Đoàn Hà Nội cần tham gia một cách hiệu quả công tác tổ chức góp ý Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia công tác tổ chức Đại hội theo sự phân công của cấp uỷ từng địa phương đơn vị. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 của tổ chức Đoàn các cấp.  

MỚI - NÓNG