Tỉnh đoàn Thái Bình lập tổ xung kích giải quyết yêu cầu từ “đường dây nóng” về COVID- 19

Cán bộ Tỉnh đoàn Thái Bình trực "đường dây nóng" 24/24 - Ảnh: Hoàng Long
Cán bộ Tỉnh đoàn Thái Bình trực "đường dây nóng" 24/24 - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Cùng với tiếp nhận, chuyển thông tin từ đường dây nóng về Ban Chỉ đạo, Tỉnh đoàn Thái Bình đã thành lập các tổ thanh niên xung kích ở tất cả các địa bàn để giải quyết kiến nghị của người dân và tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID- 19.

Chiều nay, 12/4, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Nguyễn Minh Hồng cho biết, từ 5/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đã thành lập đường dây nóng (số đt 18009402) để tiếp nhận thông tin của tất cả tổ chức, cá nhân gọi đến để xử lý mọi vướng mắc, khó khăn, những vấn đề nổi cộm phát sinh trong thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh này.

"Được giao tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã thành lập bộ phận, cử 12 cán bộ Tỉnh đoàn túc trực 24/24 tiếp nhận thông tin và chuyển đến Ban Chỉ đạo cũng như các cơ quan chức năng để xử lý", anh Hồng thông tin.

Tỉnh đoàn Thái Bình lập tổ xung kích giải quyết yêu cầu từ “đường dây nóng” về COVID- 19 ảnh 1

Đoàn viên tổ phản ứng nhanh nhắc ngở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo anh Nguyễn Minh Hồng, từ nhiệm vụ trên, Tỉnh đoàn Thái Bình đã "sáng tạo", tham gia hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bằng cách thành lập các tổ thanh niên xung kích ở 260 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố. Các tổ thanh niên xung kích này thực hiện nhiệm vụ "phản ứng nhanh" với các ý kiến gọi đến "đường dây nóng" để xử lý ngay tình huống hỗ trợ tổ chức, cá nhân có yêu cầu cần hỗ trợ khi gọi đến đường dây nóng.

Thông tin tổng hợp từ Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết, đến nay "đường dây nóng"

Đã tiếp nhận tổng số 146 phản ánh, kiến nghị từ người dân về các vấn đề liên quan đến COVID- 19 tại Thái Bình.

"Trừ các ý kiến liến quan đến cơ chế, chính sách được chuyển đến Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng để xử lý, còn lại đều được các tổ phản ứng nhanh tiếp cận và xử lý tại chỗ. Theo thống kê, các tổ phản ứng nhanh của thanh niên đã tham gia xử lý, hỗ trợ trên 100 trường hợp người dân cần hỗ trợ khi gọi điện đến đường dây nóng", Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình nói.

Tỉnh đoàn Thái Bình lập tổ xung kích giải quyết yêu cầu từ “đường dây nóng” về COVID- 19 ảnh 2
Tỉnh đoàn Thái Bình lập tổ xung kích giải quyết yêu cầu từ “đường dây nóng” về COVID- 19 ảnh 3 Các tổ phản ứng nhanh của thanh niên nhắc nhở tiểu thương tại chợ thực hiện các biện pháp phòng dịch - Ảnh: Hoàng Long

Ngoài ra, các tổ phản ứng nhanh đều có nhiệm vụ đến từng nhà, chợ, các điểm đông người trên địa bàn đdịch tễ, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tập trung đông người…

Cũng thống kê của Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết, các tổ phản ứng nhanh đã phát hơn 20 vạn tờ tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch đến tận hộ dân. Toàn bộ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đều hoàn thành kê khai lý lịch dịch tễ.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, tính đến chiều nay (12/4), tại Thái Bình đã thực hiện tổng số 1.418 mẫu xét nghiệm đối với người nghi nhiễm và cả 1.418 đều có kết quả âm tính. Hiện tại tỉnh này chưa có người nhiễm bệnh COVID- 19.

Tỉnh đoàn Thái Bình lập tổ xung kích giải quyết yêu cầu từ “đường dây nóng” về COVID- 19 ảnh 4

Tỉnh Thái Bình kiểm soát gắt gao người từ vùng dịch về Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo ông Dịu, chiều qua, ban chỉ đạo tỉnh này tiếp tục ra công điện khẩn yêu cầu nâng cao hơn mức độ phòng chống dịch tại tỉnh này. Trong đó, sẽ xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo các địa phương để xảy ra các vi phạm về phòng chống dịch. Thái Bình cũng chỉ đạo các địa phương phải tiếp tục kiên quyết ngăn chặn nguồn lây bệnh từ tỉnh ngoài, trong đó các trường hợp về từ vùng có dịch, đặc biệt là từ Hà Nội, Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh đều phải cách ly 14 ngày khi về Thái Bình.

MỚI - NÓNG