Tuổi trẻ Thái Bình phấn đấu xây dựng quê hương trở thành tỉnh phát triển

TPO - Chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Thái Bình tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, giáo dục khích lệ thanh thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu góp phần xây dựng quê hương trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Trong hai ngày 15 và 16/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sẽ diễn ra với chủ đề: "Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng".

Anh Thiệu Minh Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình, trao đổi với PV Tiền Phong trước thềm đại hội.

- Thưa anh, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Thái Bình đã triển khai những công trình, phần việc gì chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027?

- Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung vào các công trình, phần việc thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội.

Tuổi trẻ Thái Bình phấn đấu xây dựng quê hương trở thành tỉnh phát triển ảnh 1

Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình.

Nhiều mô hình được các cấp bộ Đoàn triển khai sáng tạo, hiệu quả như: Thắp sáng đường quê; phân loại xử lý rác thải; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; mỗi xã một sản phẩm OCOP…

Nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu khác như: Tuyến đường thanh niên tự quản; góc phố xanh; cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, ngày thứ Bảy tình nguyện, Xuân tình nguyện, Tết yêu thương…

Kết quả, toàn tỉnh đã thực hiện 24 công trình thanh niên cấp tỉnh, 96 công trình thanh niên cấp huyện và 2.757 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Địa phương trồng thêm hơn 527.000 cây xanh các loại.

Phối hợp với các đơn vị tham gia tặng hơn 57.200 suất quà, tổ chức 142 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; phối hợp tổ chức 194 đợt hiến máu tình nguyện thu được hơn 16.200 đơn vị máu...

Tuổi trẻ Thái Bình phấn đấu xây dựng quê hương trở thành tỉnh phát triển ảnh 2
Tuổi trẻ Thái Bình triển khai nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua.

- Đại hội Đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, có điểm mới gì so với các kỳ Đại hội trước?

- Đại hội Tỉnh Đoàn Thái Bình lần thứ XVIII là đại hội ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, không giấy tờ. Trong đó, đại hội ứng dụng phần mềm trên điện thoại di động, có thiết bị điện tử quét mã QR để đại biểu có thể truy cập, tiếp cận các văn kiện, thông tin của đại hội. Ngoài ra, mã QR cũng được ứng dụng để điểm danh, nhận diện khuôn mặt đại biểu.

Đại hội tổ chức triển lãm “Sản phẩm sáng tạo trẻ” với 50 sản phẩm sáng tạo về khoa học kỹ thuật của đoàn viên, thanh niên. Trong đó, 50% sản phẩm khoa học kỹ thuật đã đạt giải thưởng hoặc đã được cấp tỉnh, cấp Trung ương chứng nhận.

Ngoài ra, có 40 đặc sản, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao (OCOP) của địa phương… cũng được trưng bày, giới thiệu tới đông đảo đoàn viên thanh niên, đại biểu tỉnh bạn.

Bên lề đại hội, Tỉnh Đoàn Thái Bình cũng tổ chức một chuỗi các hoạt động chào mừng để tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn.

Tuổi trẻ Thái Bình phấn đấu xây dựng quê hương trở thành tỉnh phát triển ảnh 3
Nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Bình tiếp tục triển khai nhiều chương trình, đề án giáo dục thanh thiếu nhi.

- Trong nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp bộ Đoàn trọng tâm phương hướng nhiệm vụ, chương trình đề án lớn nào, thưa anh?

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Thái Bình: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ tới Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng tới tập trung thực hiện 13 chỉ tiêu, triển khai 3 phong trào hành động, 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

Trong đó, trọng tâm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi. Chú trọng tính nêu gương, trước hết là đội ngũ cán bộ Đoàn.

Đồng thời, tăng cường giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên, thanh niên. Góp phần xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Ngoài ra, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng cuộc sống nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Sáu đề án trọng tâm, chú trọng

Đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030. Đề án Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Thái Bình giai đoạn 2022 - 2030. Đề án Hỗ trợ thanh niên Thái Bình khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030.

Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Thái Bình giai đoạn 2022 - 2030. Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn giai đoạn 2023 - 2027. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tham gia thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027.

Tin liên quan