Tung tin thiếu nữ 18 tuổi hiếp dâm, cướp tài sản để... trêu đùa

Nguyễn Văn Thắng đã đưa thông tin không đúng sự thật vụ cướp tài sản, hiếp dâm tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nhằm mục đích…trêu đùa.

CQĐT Công an tỉnh Hà Nam ngày 29-8 cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú ở Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội), về hành vi tung tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, nhân phẩm, danh dự của chị Y. (18 tuổi), trú ở huyện Duy Tiên.

Theo tài liệu điều tra, ngày 10/7, Nguyễn Văn Thắng đã đăng lên trang cá nhân Facebook thông tin: “Công an huyện Duy Tiên ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng V.T.H.Y. về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm...”. Trong thời gian sau đó, chị Y., đã phải nghỉ làm, tránh giao tiếp với mọi người vì quá xấu hổ.

Quá trình tiếp nhận trình báo của chị Y. và tổ chức điều tra, cơ quan Công an đã xác định hành vi của Nguyễn Văn Thắng. Bước đầu, anh này khai nhận do quen biết với chị Y. và nhằm…trêu đùa nên Thắng đã tung tin sai sự thật lên Facebook.

Cùng với quyết định xử phạt hành chính, cơ quan Công an đã yêu cầu Nguyễn Văn Thắng xin lỗi chị Y. và gia đình.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG